1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Máy đào đất "tông" tàu SE3, hàng trăm hành khách hú vía

(Dân trí) - Sáng nay 3/9, đoàn tàu hoả SE3 xuất phát từ ga Hà Nội đi TP HCM, khi đến khu gian Ngân Sơn - Thọ Lộc, thuộc xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, đã bị lật. Nguyên nhân ban đầu được xác nhận là do va chạm với một máy xúc đất công trình...

Cụ thể, khi tàu SE3 Hà Nội – Sài Gòn khi qua khu gian Ngân Sơn – Thọ Lộc thì bất ngờ bị máy xúc đất công trình va quệt vào phần đuôi tàu.

Cú va chạm khiến 1 toa xe cuối cùng bị lật ngang sang bên trái theo hướng tàu chạy, ra khỏi đường ray, 2 toa xe giáp nối bị trật bánh,

Trao đổi nhanh với PV Dân trí, một cán bộ ngành đường sắt Quảng Bình cho biết, thông tin ban đầu vụ tai nạn khiến 2 người bị thương và đã được đi sơ cứu, gồm: 1 lái tàu và 1 khành khách.

Ghi nhận tại hiện trường, công tác khắc phục sự cố đang được triển khai một khách khẩn trương.

"Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã huy động nhiều đơn vị đến hiện trường, tập trung lực lượng để thông đường một cách nhanh nhất. Trước mắt sẽ đưa 3 toa xe trật bánh lên đường sắt để kéo về ga, xê dịch đầu máy ra khỏi khổ giới hạn đường sắt để cho tàu qua an toàn. Tuy nhiên, việc cứu viện sẽ rất khó khăn, mất nhiều thời gian vì địa hình và đường bộ không thuận lợi, rất khó đưa phương tiện cứu viện tiếp cận” - ông Phạm Nguyễn Chiến, Trưởng ban An toàn, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông tin thêm.

Trưa nay, thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho hay, hiện tại ngành Đường sắt đã tổ chức đưa hành khách trên các toa xe bị trật bánh lên các toa xe còn lại để đưa về ga Ngân Sơn và chuyển tải bằng ô tô đến ga Đồng Hới; Lập tàu SE3 tại Đồng Hới để đi tiếp vào Sài Gòn. Chiều ra, sẽ lập tàu SE6 tại ga Ngân Sơn về ga Hà Nội.

Được biết sau sự cố, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng sẽ điều chỉnh thời điểm xuất phát một số tàu do ảnh hưởng của vụ tai nạn.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại hiện trường

Đoàn tàu bị chệch đường ray
Đoàn tàu bị chệch đường ray
Máy đào đất "tông" tàu SE3, hàng trăm hành khách hú vía - 2
Máy đào đất "tông" tàu SE3, hàng trăm hành khách hú vía - 3
Máy đào đất "tông" tàu SE3, hàng trăm hành khách hú vía - 4
Lực lượng chức năng đang khắc phục sự cố
Lực lượng chức năng đang khắc phục sự cố

Đặng Tài