Máy bay quân sự rơi tại Phú Yên, một chiến sĩ hy sinh

(Dân trí) - Chiếc máy bay L39 mang số hiệu 8705 của Trung đoàn 910 rơi xuống cánh đồng lúa thuộc phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, Phú Yên khi đang bay huấn luyện sáng nay (26/8) khiến một học viên phi công tử nạn, một người đi đường bị thương. Trước khi lao xuống cánh đồng lúa, chiếc máy bay đã trượt qua Quốc lộ 1...

Dân trí tiếp tục cập nhật.

Hiện trường đầy mảnh máy bay L39 rơi ở Phú Yên


Hiện trường máy bay rơi (Ảnh: LC)

Hiện trường máy bay rơi (Ảnh: LC)


Vị trí máy bay rơi (Maps: Google)

Vị trí máy bay rơi (Maps: Google)

Chiếc máy bay L39 mang số hiệu 8705 của Trung đoàn 910 rơi khi đang bay huấn luyện.

Phi công Phạm Đức Trung, 22 tuổi, quê Ninh Bình hy sinh. Một người đi đường bị thương.

Bước đầu xác định máy bay rơi do trục trặc động cơ.

14h20, ông Đặng Thái Bình, Chủ tịch UBND phường Phú Lâm (TP Tuy Hòa, Phú Yên) khẳng định với PV Dân trí, máy bay L39 là rơi trên cánh đồng lúa thuộc địa bàn khu phố 2, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa.

Ngay sau vụ việc, địa phương đã cử dân quân tự vệ ra hiện trường để hỗ trợ các cơ quan của tỉnh, các ngành chuyên môn bảo vệ hiện trường, khắc phục hậu quả. “Thông tin ban đầu các báo đưa máy bay rơi trên địa bàn huyện Đông Hòa là không phải. Máy bay rơi trên địa bàn phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa”, ông Bình nhấn mạnh.

13h20, Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Ngọc Tứ, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên), khẳng định, máy rơi trên địa bàn TP Tuy Hòa. Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để giải quyết hậu quả vụ việc. Khu vực nơi máy bay rơi có lúa đang trổ nên cũng có thiệt hại nhưng không lớn.

Liên quan đến vị trí máy bay rơi, trao đổi thêm với PV Dân trí, ông Võ Ngọc Hòa, quyền Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, đã bác bỏ việc máy bay rơi trên địa bàn xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, Phú Yên.

13h17, Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng thông tin, ngày 26/8/2016, Trung đoàn Không quân 910/Trường sỹ quan Không quân/Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức ban huấn luyện trên loại máy bay huấn luyện L39 tại sân bay Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; sau khi cất cánh, lấy độ cao, lúc 08h45, máy bay bị hỏng động cơ, rơi tại cánh đồng thuộc tỉnh Phú Yên.

Hậu quả máy bay bị hỏng. Học viên - phi công bay huấn luyện là Thượng sỹ Phạm Đức Trung, sinh năm 1994, quê quán: Văn Phú, Nho Quan, Ninh Bình bị hy sinh trong buồng lái, không có thiệt hại về mặt đất.


Một số bộ phận máy bay văng ra sau sự việc

Một số bộ phận máy bay văng ra sau sự việc

Sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả.

13h, Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Phú Yên, cho biết, trước khi máy bay L39 rơi xuống ruộng luá thì trượt qua, va chạm với dải phân cách trên Quốc lộ 1 nên dải phân cách bị vỡ, hư hỏng nhẹ.

Do vị trí máy bay rơi cách Quốc lộ 1 khoảng 100-150m về phía Đông nên người dân vì hiếu kỳ có dừng xem lại khiến quốc lộ bị “ùn” trong một thời gian ngắn, từ 10-15 phút. Sau đó, chính quyền địa phương, lực lượng CSGT đã phân luồng, điều tiết xe nên hoạt động giao thông đã trở lại bình thường. “Giao thông trên quốc lộ 1 không có vấn đề gì”, Giám đốc Sở GTVT Phú Yên nhấn mạnh.

12h25, Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên Phạm Hiếu Vinh xác nhận, bệnh nhân Đặng Hùng (huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, người bị nạn trong vụ máy bay rơi) bị xây xát nhẹ hiện đang điều trị tại khoa Răng hàm mặt. Ông Vinh cũng thông tin thêm, ngoài ra không có phi công nào nhập viện cấp cứu.

Liên quan tới vụ việc trên, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho rằng, qua xác định hiện trường ban đầu cho thấy học viên phi công Phạm Đức Trung đã có hành động dũng cảm trước khi hy sinh.

Khi máy bị sự cố mất lực, phi công này không nhảy dù để thoát nạn mà cố gắng điều khiển cho máy bay chui dưới đường dây điện, không để máy bay đụng vào đường dây điện sát đường vì có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với người đi đường. Mặt khác, khi biết máy bay gặp nạn phi công này vẫn cố gắng điều khiển cho máy bay chuồi theo ruộng lúa để cố cứu chiếc máy bay.

11h50, Nguồn tin của PV Dân trí cho biết, học viên phi công trên máy bay gặp nạn L39 là học viên bay thả đơn, tức là tự bay không có thầy hướng dẫn bên cạnh. Nguồn tin này cho biết, học viên này đã học 4 năm và nếu không có sự cố thì đến tháng 10 năm nay anh sẽ tốt nghiệp. "Anh là một trong những học viên thả đơn thuộc tốp đầu, còn tính tình thì rất hiền lành", nguồn tin thân cận cho biết.

11h10, Thông tin phóng viên Dân trí mới cập nhật, phi công hy sinh là Phạm Đức Trung, 22 tuổi, quê Ninh Bình, sống tại TP Nha Trang, Khánh Hòa.

Theo Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chính ủy Trường sĩ quan Không quân, máy bay gặp nạn là L39 mang số hiệu 8705 do cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 910 (đóng quân tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Quý, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không không quân, bước đầu xác định nguyên nhân máy bay rơi do trục trặc động cơ. Trên máy bay chỉ có một chiến sĩ bay đơn.


Chuyển phi công lên xe y tế

Chuyển phi công lên xe y tế

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h45 ngày 26/8. Theo đó, một máy bay quân sự đang bay huấn luyện sau ít phút cất cánh thì gặp nạn.

Sau khi nhận được thông tin máy bay rơi, ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên đã trực tiếp chỉ đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng khẩn trương tiến hành các biện pháp cứu hộ, cứu nạn; đưa phi công đi cấp cứu.

11h05, Một cán bộ tác chiến trường Trường sĩ quan không quân (TP Nha Trang, Khánh Hòa) xác nhận, vụ rơi máy bay đúng vị trí như thông tin sáng nay. Cán bộ này cho biết thêm, một học viên phi công trên máy bay là của Trường sĩ quan không quân Nha Trang.

10h05, Ông Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên xác nhận sáng nay có xảy ra sự cố máy bay quân sự trên địa bàn tỉnh.

9h50, Theo quan sát chiếc máy bay đã rơi xuống cánh đồng lúa Phú Lâm, TP Tuy Hòa, Phú Yên. Trước đó chiếc máy bay đã lao vào dải phân cách và rào chắn của Quốc lộ 1.

Dải phân cách của Quốc lộ 1 bị vỡ một mảng sau sự việc.

Sự việc đã khiến một chiến sỹ tử nạn, một người đi đường bị thương.

Hiện các lực lượng cứu hộ tỉnh Phú Yên đã có mặt tại hiện trường cứu nạn, đồng thời phong tỏa hoàn toàn hiện trường.

Một số hình ảnh hiện trường máy bay rơi:

Máy bay quân sự rơi tại Phú Yên, một chiến sĩ hy sinh - 5

Máy bay quân sự rơi tại Phú Yên, một chiến sĩ hy sinh - 6


Một đoạn dải phân cách Quốc lộ 1 bị máy bay tông vỡ (Ảnh: HL)

Một đoạn dải phân cách Quốc lộ 1 bị máy bay tông vỡ (Ảnh: HL)

Máy bay quân sự rơi tại Phú Yên, một chiến sĩ hy sinh - 8

Máy bay quân sự rơi tại Phú Yên, một chiến sĩ hy sinh - 10

Nhóm phóng viên