Máy bay của Chủ tịch tập đoàn Hòa Phát về đến Việt Nam

(Dân trí) - Ông Võ Huy Cường, trưởng phòng vận tải Hàng không của Cục hàng không Dân dụng Việt Nam vừa xác nhận với Dân trí về chiếc trực thăng thuộc mẫu EC135 của Chủ tịch tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long đã về đến sân bay Đà Nẵng.

Máy bay của Chủ tịch tập đoàn Hòa Phát về đến Việt Nam - 1
Một mẫu máy bay EC135 (ảnh minh họa)
 
Ông Cường cho biết, Cục hàng không Dân dụng Việt Nam đã nhận được công văn của Công ty bay dịch vụ miền Bắc từ tuần trước về sự có mặt của chiếc máy bay mẫu EC135 tại sân bay Đà Nẵng để làm các thủ tục thông quan, nghĩa vụ thuế…
 
Được biết, chiếc trực thăng mà Chủ tịch tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long mua có giá khoảng 3 triệu USD, cộng các loại thuế và chi phí phát sinh, dự kiến gần 5 triệu USD.
 
Theo Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, máy bay đăng ký mang quốc tịch Việt Nam phải có đủ các điều kiện: Chưa có quốc tịch của bất kỳ quốc gia nào hoặc đã xóa quốc tịch nước ngoài; có giấy tờ hợp pháp chứng minh về sở hữu máy bay; phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định hoặc công nhận; máy bay thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam và do tổ chức, cá nhân Việt Nam khai thác phải đăng ký mang quốc tịch Việt Nam. Bộ Giao thông vận tải là nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch máy bay.
 
Bên cạnh đó, máy bay chỉ được phép khai thác trong vùng trời Việt Nam khi có giấy chứng nhận đủ điều kiện bay còn hiệu lực do Bộ Giao thông Vận tải cấp hoặc công nhận. Người khai thác máy bay là cá nhân không được phép khai thác máy bay vì mục đích thương mại…
 
Cũng theo ông Cường, bất cứ một máy bay nào trước khi bay lên bầu trời thì phải đảm bảo an toàn về khai thác và an ninh quốc phòng.
 
Lan Hương