Hà Tĩnh:

Mâu thuẫn trong lễ đầy tháng, chú đâm cháu trọng thương

(Dân trí) - Do có mâu thuẫn dẫn tới xô xát trong một bữa nhậu mừng trẻ đầy tháng, Võ Văn Úy (trú tại xóm 11, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã dùng dao chọc tiết lợn đâm thủng lồng ngực cháu ruột.

Như Dân trí đã thông tin, tối 29/3, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã mổ thành công ca mổ khó cho nạn nhân Võ Văn Tăng (trú tại xóm 11, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) bị đâm rách màng ngoài tim, gây đứt phế quản, thùy giữa và dưới của phổi phải cùng với động tĩnh mạch.

Mâu thuẫn trong lễ đầy tháng, chú đâm cháu trọng thương - 1
Võ Văn Tăng bị chú ruột đâm

Theo điều tra của Dân trí, thủ phạm đâm khiến nạn nhân Tăng phải nhập viện chính là chú ruột của Tăng. Cụ thể, chiều 29/3, Tăng cùng chú ruột là Võ Văn Úy (SN 1978, trú cùng xóm với Tăng) đến dự tiệc đầy tháng một người cháu. Trong quá trình nhậu, giữa hai chú cháu xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.
 
Sẵn hơi men trong người, Võ Văn Úy đã dùng dao chọc tiết lợn xông vào đâm một nhát vào ngực của cháu. Nhát dao khiến Tăng gục ngã ngay giữa sân.
 
Được biết sau khi vụ việc xảy ra, công an viên xóm 11 xã Phúc Đồng đã có mặt tại hiện trường lập biên bản, lấy lời khai.

Văn Dũng - Đặng Tài