Mất mạng vì đi xe máy trên đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai

(Dân trí) - Ngày 25/3, các cơ quan chức năng của huyện Văn Bàn (Lào Cai) xác định nạn nhân tử vong được người dân địa phương xã Tân An, huyện Văn Bàn phát hiện sáng sớm ngày 22/3 ở rãnh thoát nước khu vực km 194 đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, do tai nạn giao thông.

Hiện trường nơi người dân phát hiện một thi thể nằm cạnh chiếc xe máy.

Hiện trường nơi người dân phát hiện một thi thể nằm cạnh chiếc xe máy.

Nạn nhân là Giàng Seo P., 18 tuổi, dân tộc Mông, trú tại bản Bông, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

P. đi xe máy trên đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai hướng từ Yên Bái lên Lào Cai mà không đội mũ bảo hiểm nên khi bị ngã xuống rãnh thoát nước, bị chấn thương sọ não dẫn tới tử vong tại chỗ.

Trước đó, báo Dân trí đưa tin, vào hồi 5 giờ sáng ngày 22/3, tại địa điểm trên, người dân xã Tân An, huyện Văn Bàn bất ngờ phát hiện thi thể một nam thanh niên còn trẻ nằm cạnh chiếc xe máy.

Cơ quan công an huyện Văn Bàn đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết và danh tính nạn nhân.

Hiện nay, do không hiểu và coi thường luật giao thông, một số người dân, nhất là thanh niên ở dọc đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai dù biết đường cấm xe máy và xe thô sơ nhưng vẫn cố ý đi vào, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn tai nạn.

Phạm Ngọc Triển