Đà Nẵng:

Mạo danh Ban an toàn giao thông để bán mũ bảo hiểm

(Dân trí) - Nhiều cửa hàng treo pa-nô, băng-rôn với nội dung “Đại lý mũ bảo hiểm chính hãng”, bên cạnh đó là logo và tên của Ban an toàn giao thông TP Đà Nẵng và tên của Công ty TNHH Longhuei Việt Nam với nhãn hiệu mũ bảo hiểm Andes.

Sự việc xảy ra sau khi UBND TP Đà Nẵng có chủ trương thành lập tổ liên ngành gồm CSGT, Sở Khoa học - công nghệ và Ban ATGT TP Đà Nẵng để tiêu hủy mũ bảo hiểm không đạt chất lượng và bán mũ đạt chất lượng.
Mạo danh Ban an toàn giao thông để bán mũ bảo hiểm
Các cửa hàng bán mũ bảo hiểm treo băng rôn có logo và Ban ATGT TP Đà Nẵng

Tuy nhiên, đến sáng 6/4, các cửa hàng treo băng rôn bỗng dưng bị cắt mất phần logo và tên Ban ATGT TP Đà Nẵng, đến chiều thì các băng rôn này cũng bị gỡ đi luôn.

Trước đó, Ban ATGT TP Đà Nẵng cũng đã có công văn gởi Sở VHTT-DL Đà Nẵng đề nghị kiểm tra một số cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm đã treo băng rôn quảng cáo mũ bảo hiểm nhãn hiệu Andes của Công ty TNHH Long Huei V.N có kèm theo tên Ban ATGT và logo TP Đà Nẵng trước cửa hàng các đại lý.
 
Mạo danh Ban an toàn giao thông để bán mũ bảo hiểm
Sáng ngày 6/4, ngay góc băng rôn có logo và chữ Ban ATGT đã được cắt bỏ. Sau đó băng rôn này cũng được gỡ bỏ luôn

Theo Ban ATGT TP Đà Nẵng, việc làm trên của đơn vị thực hiện quảng cáo là vi phạm pháp luật khi chưa có chủ trương của Ban và đề nghị Sở VHTT-DL Đà Nẵng kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV Dân trí - ông Nguyễn Hữu Cường – Chánh văn phòng Ban ATGT TP Đà Nẵng cho biết, sau khi kiểm tra, xác minh đã xác định một số cửa hàng bán mũ bảo hiểm của Công ty TNHH Longhuei Việt Nam đã mạo danh Ban ATGT để bán mũ.

“Chúng tôi đã có văn bản báo cáo UBND TP Đà Nẵng, việc xử phạt các đơn vị vi phạm này là do Sở VHTT-DL và Sở Công thương thực hiện”, ông Cường cho biết.

 Công Bính