"Mạng nhện" ống nước ở khu tập thể cũ của Hà Nội

(Dân trí) - Các đường ống đan xen nhằng nhịt, chạy giữa khoảng không gian chung tạo thành "ma trận" ống nước "có một không hai" ở những khu tập thể cũ của Hà Nội.

"Mạng nhện" ống nước ở khu tập thể cũ của Hà Nội


Khu tập thể Bưu Điện trên phố Nguyễn Công Hoan (Ba Đình, Hà Nội) có hàng trăm ống nước nối từ bể lớn dưới sân chung lên các căn hộ trên tầng.

Khu tập thể Bưu Điện trên phố Nguyễn Công Hoan (Ba Đình, Hà Nội) có hàng trăm ống nước nối từ bể lớn dưới sân chung lên các căn hộ trên tầng.


Những đường ống nước này là nguồn cấp nước sinh hoạt duy nhất cho các căn hộ trên tầng, chạy qua khoảng không bên ngoài toà nhà.

Những đường ống nước này là nguồn cấp nước sinh hoạt duy nhất cho các căn hộ trên tầng, chạy qua khoảng không bên ngoài toà nhà.


Khu tập thể này hình thành từ những năm 1990, các căn hộ ở tầng 1 có hệ thống nước sinh hoạt riêng, còn hơn 40 căn hộ ở các tầng trên phải dùng ống dẫn nước từ bể chung dưới sân.

Khu tập thể này hình thành từ những năm 1990, các căn hộ ở tầng 1 có hệ thống nước sinh hoạt riêng, còn hơn 40 căn hộ ở các tầng trên phải dùng ống dẫn nước từ bể chung dưới sân.


Loạt đồng hồ nước theo mỗi đường ống được xếp trên một giá sắt đã tồn tại hàng chục năm.

Loạt đồng hồ nước theo mỗi đường ống được xếp trên một giá sắt đã tồn tại hàng chục năm.


Các máy bơm đặt ở không gian chung nên được đặt trong thùng sắt để chống mất trộm.

Các máy bơm đặt ở không gian chung nên được đặt trong thùng sắt để chống mất trộm.


Chiếc máy bơm đặt giữa cột điện.

Chiếc máy bơm đặt giữa cột điện.


Hệ thống đường ống nước chạy giữa khoảng không.

Hệ thống đường ống nước chạy giữa khoảng không.


Tương tự, khu tập thể C2 phố Lê Phụng Hiểu cũng có hơn 50 máy bơm đặt ở một khu dưới tầng một để bơm nước lên các căn hộ tầng trên.

Tương tự, khu tập thể C2 phố Lê Phụng Hiểu cũng có hơn 50 máy bơm đặt ở một khu dưới tầng một để bơm nước lên các căn hộ tầng trên.


Toàn bộ đường nước được kết nối với một bể nước chung ở sân khu tập thể. Ở đây mỗi nhà đều có một máy bơm, giờ bơm thường lệch nhau nên gần như cả ngày có tiếng máy chạy, một người dân ở đây cho biết.

Toàn bộ đường nước được kết nối với một bể nước chung ở sân khu tập thể. "Ở đây mỗi nhà đều có một máy bơm, giờ bơm thường lệch nhau nên gần như cả ngày có tiếng máy chạy", một người dân ở đây cho biết.


Các đường ống nhằng nhịt, tồn tại đã nhiều năm.

Các đường ống nhằng nhịt, tồn tại đã nhiều năm.


Một số máy bơm được treo lơ lửng trên cao.

Một số máy bơm được treo lơ lửng trên cao.


Ống nước răng như mạng nhện, bám vào tường toà nhà tập thể.

Ống nước răng như mạng nhện, bám vào tường toà nhà tập thể.


Hàng tháng, tiền nước được tính chung rồi chia ra theo đầu người để các gia đình đóng góp.

Hàng tháng, tiền nước được tính chung rồi chia ra theo đầu người để các gia đình đóng góp.

Toàn Vũ