Mặn xâm nhập, thành phố Hội An “khát nước”

(Dân trí) - Những ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nước biển dâng cao, mặn xâm nhập vào sâu trong sông Thu Bồn khiến nhà máy nước Hội An nhiều lúc phải ngừng bơm gây ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt.

Từ ngày 8-10/10, nhiều xã phường trên địa bàn thành phố Hội An bị cúp nước sinh hoạt. Việc thiếu nước không chỉ làm ảnh hưởng đến người dân mà còn ảnh hưởng lớn đến du lịch vì các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn đều dùng nước thủy cục do Xí nghiệp cấp thoát nước Hội An (thuộc Công ty CP cấp thoát nước Quảng Nam).


Nước sinh hoạt cấp cho TP Hội An không ổn định ảnh hưởng tới đời sống và việc kinh doanh du lịch

Nước sinh hoạt cấp cho TP Hội An không ổn định ảnh hưởng tới đời sống và việc kinh doanh du lịch

Theo đại diện Xí nghiệp cấp thoát nước Hội An, sở dĩ nước bị cúp hoàn toàn là do đợt triều cường cao nhất trong năm dâng cao từ ngày rằm tháng 8 âm lịch, nước biển xâm nhập sâu vào sông Thu Bồn.

Tại nơi đặt máy bơm ở thị xã Điện Bàn, độ mặn đo được là 3 phần nghìn, trong khi độ mặn chỉ cho phép 0,4 phần nghìn. Nghĩa là mặn đã tăng gấp 6 lần mức cho phép, vì thế không thể sử dụng được. Trong khi đó mỗi ngày TP.Hội An tiêu thụ trên 10.000m3 nước sạch.

Sau khi nước sông bị nhiễm mặn, Xí nghiệp cấp thoát nước Hội An phải bơm nước dự trữ khoảng trên 40 ngàn m3 để cung cấp cho sinh hoạt nhưng lượng nước này cũng hết.

Trao đổi với PV Dân trí, một giám đốc công ty du lịch ở Hội An bức xúc: “Tình hình cấp nước đã làm ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt và kinh doanh. Không có nước sinh hoạt quá chi là bức xúc, khó chịu vô cùng. Rất nhiều doanh nghiệp cần có nguồn nước ổn định để phục vụ du lịch”.

Vị giám đốc này cũng cho biết, chuyện nước sinh hoạt ở Hội An là vấn đề bức xúc nhiều năm nay, năm nào cũng thiếu nước chứ không phải năm nay, việc này các doanh nghiệp và người dân cũng đã kiến nghị nhiều lần nhưng không được cải thiện.

Sáng ngày 11/10, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Văn Bộ - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP cấp thoát nước Quảng Nam cho biết, liên tục 3 ngày qua, đặc biệt trong những ngày xảy ra áp thấp nhiệt đới, triều cường dâng cao trên 1,4m làm hệ thống cấp nước ở TP Hội An (Quảng Nam) bị nhiễm mặn hoàn toàn.

Nghiêm trọng nhất, trong ngày thứ 2 (ngày 9/10), hệ thống cấp nước ở Hội An bị tê liệt toàn bộ khiến sinh hoạt của người dân và du khách gặp nhiều khó khăn. “Đây là trường hợp hy hữu, đột xuất lần đầu chúng tôi gặp phải. Chúng tôi đã huy động nguồn cung cấp nước dự phòng nhưng vẫn không đủ lượng nước từ 10-12.000m3/ngày đêm cung cấp cho nhu cầu của người dân”, ông Bộ nói.

Lãnh đạo Công ty CP cấp thoát nước Hội An cũng cho biết, đến sáng ngày 11/10 đã cơ bản khắc phục được sự cố. Tuy nhiên, do áp lực nước cung cấp còn yếu nên nhiều hộ dân ở cuối nguồn vẫn chưa tiếp cận được nguồn nước sinh hoạt.

Ông Bộ cũng cho hay, nước từ các hồ thủy điện, thủy lợi không về kịp cũng là nguyên nhân khiến nhà máy nước ở Hội An hoạt động không đủ công suất để cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam khẳng định đến giữa năm 2018, khi hai nhà máy nước ở Trảng Nhật và KCN Điện Nam - Điện Ngọc đi vào hoạt động sẽ khắc phục được tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt cung cấp cho người dân TP Hội An và các vùng phụ cận ở thị xã Điện Bàn.

Công Bính