Mai vàng nở trên khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp 2/9

(Dân trí) - Có mặt tại Vũng Chùa – Đảo Yến vào dịp Tết Độc lập năm nay, hàng ngàn du khách vào viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp thực sự bất ngờ khi hai cây mai vàng trong khuôn viên khu mộ bỗng nhiên nở rộ.

Nhân kỉ niệm 70 năm ngày Quốc Khánh 2/9, hàng ngàn người từ khắp mọi miền Tổ quốc đã không quản ngại đường sá xa xôi đổ về Vũng Chùa – Đảo Yến để dâng nén hương thơm và những bông hoa tươi thắm lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

4-1441114923348

Đoàn người từ khắp mọi miền Tổ quốc đổ về Vũng Chùa - Đảo Yến để dâng nén hương thơm lên Đại tướng Nhân ngày Tết Độc lập

Theo ghi nhận của PV Dân trí, từ sáng sớm, rất đông người dân đã đổ về đây để thắp nén hương lòng kính dâng lên Đại tướng – Người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.

1-1441114923301

Hình ảnh những bông mai nở rộ khiến du khách phải nán lại
9-1441122188210

Trong vườn mai 103 cây trong khuôn viên khu mộ có 2 cây nở rộ hoa.

Hoà chung vào dòng người tới viếng, cụ ông Nguyễn Đức Ngọc (SN 1932, ở thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá) nghẹn ngào: “Đã hơn 2 năm rồi, từ khi Đại tướng mất đến nay tôi chưa có dịp đến viếng mộ Người một lần. Năm nay, dù sức khoẻ yếu nhưng tôi vẫn nhất quyết cùng với con cháu dịp này phải vô đây để thắp nén hương lên Đại tướng. Trước thì để tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với nền độc lập của dân tộc hôm nay, Người như một tấm gương sáng cho những thế hệ con cháu noi theo. Hai nữa, tôi cũng muốn kính dâng nén hương lòng sâu sắc đến người đồng chí, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam”.

Theo thống kê của Đội bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, từ khi Đại tướng về với đất mẹ Quảng Bình đến nay đã có trên 210 ngàn đoàn với hơn 2,6 triệu lượt khách tới viếng mộ. Và những ngày này (từ 29/8 – 1/9) mỗi ngày có trên 3,5 ngàn lượt người tới viếng. Riêng trong ngày 1/9 đã có 230 đoàn với  hơn 4 ngàn khách tới viếng mộ.

8-1441114923410
Hai ông cháu cùng nhau lên viếng mộ

Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Khắc Ngọc Tân Hào - Đội trưởng đội bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết: “Nhân dịp Tết Độc lập năm nay, lượng người tuy ít hơn so với những năm trước nhưng để đảm bảo công tác an ninh và tạo điều kiện thuận lợi cho khách tới viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng tôi đã phải tăng cường thêm 6 đồng chí từ ba đồn Biên phòng khác về hỗ trợ”.

7-1441114923394
Trên mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp những ngày này được phủ kín bởi những bó hoa thơm ngát

Dịp Tết Độc lập năm nay, nhiều người tới viếng mộ Đại tướng không khỏi bất ngờ khi 2 cây mai vàng trong số hơn 100 cây mai trong khuôn viên khu mộ bỗng nhiên nở rộ, vàng rực dưới ánh nắng nhẹ cuối mùa thu.

Có lẽ hình ảnh hoa mai nở trái mùa không phải là chuyện lạ, nhưng nhiều người viếng mộ xong đã không quên dừng lại bên 2 cây mai vàng để chụp tấm hình lưu niệm. Bởi họ cho rằng, hình ảnh 2 cây mai vàng nở rộ vào đầu thu như muốn chào đón ngày Quốc khánh 2/9.

2-1441114923316
Những cánh mai nở rộ kèm theo chi chít nụ hoa Nhân dịp Tết Độc lập

Trước đó, thực hiện “Tết trồng cây khu vực lăng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014”, 103 cây mai vàng đã được trồng bên mộ Đại tướng như để tưởng nhớ công lao to lớn của Người.

Văn Lịnh