Kiên Giang:

Mải mê chụp ảnh, nữ sinh lớp 7 trượt chân tử nạn

(Dân trí) - Khoảng 14h ngày 19/8, trên địa bàn xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) xảy ra một vụ đuối nước khiến một nữ sinh lớp 7 tử vong.

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, cháu T.T.B.H (13 tuổi) học sinh lớp 7 trường THCS Bãi Bổn, buổi sáng ngày 19/8 cùng các bạn đi nghe tuyên truyền giao thông tại trường.

Trên đường về nhà, cả nhóm rủ nhau đi chơi, chụp hình. Trong lúc chụp hình cháu H. bị trượt chân té xuống một hồ nước do kiểm lâm Phú Quốc đào để chứa nước dập lửa khi xảy ra cháy.


Người nhà nữ sinh chết đuối đau lòng kể lại sự việc.

Người nhà nữ sinh chết đuối đau lòng kể lại sự việc.

Gia đình cho biết, trước đó cháu có xin gia đình đi chơi nhưng gia đình không cho. Hôm qua cháu đi nghe tuyên truyền về giao thông rồi đi chơi luôn và xảy ra vụ việc.

Ông Bùi Ngọc Huấn, Trưởng ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc cho biết, hồ nước cháu chết đuối là hồ kiểm lâm đào để dự trữ nước, thuộc địa phận rừng quốc gia Phú Quốc. Đây là khu vực cấm nhưng các cháu vẫn vào chơi để xảy ra tai nạn đau lòng.

Quốc An