Huế:

Mai cổ thụ đua nhau nở rộ trước tết 3 tháng

(Dân trí) - Mặc dù còn gần 3 tháng nữa mới đến Tết, nhưng nhiều cây mai vàng cổ thụ có tuổi đời từ 40-50 năm cho đến trên 100 năm tuổi đã nở bông vàng rực. Một số cây thậm chí đã nở gần hết bông và mọc lá mới.

Hiện tượng này được xem là khá lạ kỳ bởi vì nhiều năm qua chưa xảy ra. Rảo quanh qua một số con đường trong Nội thành Huế ở bờ bắc sông Hương và các vùng thuộc vùng núi phía Tây thành phố Huế có thể dễ dàng nhận ra hiện tượng này.

Mai cổ thụ đua nhau nở rộ trước tết 3 tháng
Một cây mai cổ gần trăm năm tuổi ở đường Xuân 68 (ở Thành Nội, bờ Bắc TP Huế) nở rộ hoa. (Ảnh chụp ngày 12/11)

Một số nguyên nhân được người chơi mai hay chủ nhân các cây mai lâu đời trên cho rằng do năm nay ít lạnh, ít mưa mà cứ nắng suốt nên các "lão mai" bị “đánh lừa” về nhịp sinh học, cứ tưởng là đã đến Tết nên vội vã thi nhau nở hoa khoe sắc.

Theo quan điểm khoa học, thường cây mai phải có một chu kỳ sinh trưởng từ mùa xuân đến mùa đông. Thời điểm này, trời lạnh làm hoa không phát triển, cây tự rụng lá để giữ chất dinh dưỡng nuôi bản thân. Đến lúc hết tiết đông lạnh giá, mùa xuân ấm áp đến đã cho cây “vươn mình” dậy để đón nhận năng lượng, đồng thời hoa bắt đầu nở báo hiệu một mùa xuân đến.

Hoa đầy các cây mai cổ ở Huế

Hoa đầy các cây mai cổ ở Huế
Hoa đầy các cây mai cổ ở Huế

Hiện tượng hoa nở sớm này trái ngược với năm ngoái, khi thời tiết gần đến năm mới mà ở Huế vẫn rét căm căm làm ít hoa nở được đúng dịp mà phải sau Tết mới nở. Hiện các nhà chơi mai đang lo lắng trước hiện tượng này có thể làm cho họ không có mai bán vào hội hoa Tết.

Video mai cổ thụ Huế nở sớm:


Bài, video: Đại Dương