Lực lượng vũ trang TPHCM lần thứ 2 nhận danh hiệu Anh hùng

(Dân trí) - Sáng 29/4, TPHCM đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 36 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2011) và 125 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2011).

Lực lượng vũ trang TPHCM lần thứ 2 nhận danh hiệu Anh hùng - 1
Nhiều tập thể, cá nhân của TP được Đảng, Nhà nước khen thưởng tại lễ kỷ niệm này (Ảnh: Tùng Nguyên)

Tham dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cùng nhiều lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TPHCM và các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP ôn lại truyền thống kháng chiến hào hùng của nhân dân ta cùng Đại thắng mùa Xuân 1975 vĩ đại đã đi vào lịch sử như một trang sử vàng chói lọi, khẳng định giá trị cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của nhân dân Việt Nam trước cường quyền, bạo lực phi nghĩa.

Ông Lê Hoàng Quân khẳng định trong thời gian tới TPHCM sẽ phát huy mạnh mẽ tinh thần của Đại thắng mùa Xuân 1975, quyết tâm vượt qua khó khăn hiện tại, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng TPHCM phát triển xứng đáng với danh hiệu Thành phố Anh hùng, Thành phố mang tên Bác.

Trong đó, nhiệm vụ trước mắt của Đảng bộ, nhân dân TP là học tập quán triệt, xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện thành công nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ TP ngay từ năm đầu tiên.

Những mục tiêu hàng đầu mà TP đề ra là thực hiện đổi mới, chỉnh đốn, làm cho Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí…

Tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu HĐND các cấp; Tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội… là những nhiệm vụ cụ thể mà lãnh đạo TP hứa sẽ thực hiện tốt trong thời gian tới.

Cũng tại lễ kỷ niệm này, lực lượng vũ trang TPHCM đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ổn định chính trị - xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân TP. Đây là danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thứ 2 mà LLVT TP được đón nhận.

Ngoài ra, 6 cá nhân thuộc Ban binh vận Trung ương Cục miền Nam cũng được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết còn tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 2 tập thể; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho 44 tập thể và cá nhân của TP.
 
Cùng ngày, tại TP Cần Thơ cũng diễn ra buổi mít tinh “Kỷ niệm 36 năm giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước và 125 năm ngày Quốc tế lao động”, do Thành ủy, UBND, UBMTTQ TP Cần Thơ tổ chức. Đến dự lễ kỷ niệm có Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, đại diện UB Kiểm tra TƯ, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Tư lệnh QK9…
 
Lực lượng vũ trang TPHCM lần thứ 2 nhận danh hiệu Anh hùng - 2

Quang cảnh lễ mít tinh kỷ niệm (Ảnh: Huỳnh Hải)

 

Đọc diễn văn khai mạc, ông Trần Thanh Mẫn - UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ - đã ôn lại truyền thống đấu tranh vẻ vang của cách mạng Việt Nam. “Cách đây 36 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân dân ta đã mở cuộc tấn công vào sào huyệt cuối cùng của giặc với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Khí thế ngày 30/4/1975, thời điểm đó là “ngàn năm có một” và nhân dân miền Nam cùng nhân dân cả nước không bỏ lỡ cơ hộ đã nổi lên để làm nên chiến thắng vẻ vang của dân tộc” - ông Mẫn nói.

 

Còn tại Cần Thơ, lúc 17h ngày 26/4/1975, Bộ Tư lệnh QK9 đã phát lệnh tấn công. 18h ngày 30/4/1975 cách mạng tiếp quản trọn vẹn Cần Thơ, Cần Thơ hoàn toàn giải phóng. “Cần Thơ vinh dự góp phần vào chiến thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh trong ngày 30/4 của 36 năm về trước. Cột mốc lịch sử ngày 30/4/1975 sẽ mãi là thiên anh hùng ca vĩ đại nhất trong công cuộc giải phóng dân tộc. Chiến thắng này là bài học về sức mạnh, đại đoàn kết của dân tộc với chân lý “không có gì quý hơn độc lập tự do” - Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ khẳng định.

 

Ngày 1/5/1886, tại đất nước Mỹ, hàng ngàn công nhân lao động đồng loạt đứng lên biểu tình đòi ngày làm 8 giờ đối với các công ty, xí nghiệp. Sau đó, các nước Quốc tế (trong đó có Việt Nam) lấy ngày này là  ngày của “công nhân lao động”.

 

Tại buổi lễ kỷ niệm, ông Trần Thanh Mẫn cũng đã kêu gọi toàn thể người dân Cần Thơ hãy phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chung sức chung lòng đem tất cả tài năng, trí tuệ góp phần đưa TP Cần Thơ đi lên, góp phần vào công cuộc xây dựng phát triển đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

 

Nhân dịp kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5, trước đó, lãnh đạo TP cùng đông đảo người dân cũng đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP và dâng hương tại tượng đài Bác Hồ ở bến Ninh Kiều.

Tùng Nguyên - Huỳnh Hải