Lực lượng Công an và Quân đội bỏ phiếu sớm tại nhiều nơi

(Dân trí) - Sáng nay (21/5),1.762 cử tri thuộc khối Công an và Quân đội TP.Cần Thơ đã đi bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp. Tại các tỉnh Đắc Lắc, Kon Tum, các đơn vị biên phòng cũng tiến hành bỏ phiếu sớm.

Tại Công an TP.Cần Thơ, đúng 7h sáng, Tổ bầu cử số 19 khối Công an (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) tiến hành khai mạc bầu cử ĐBQH khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 .
 
Theo Thượng tá Nguyễn Minh Chánh - Tổ trưởng Tổ bầu cử số 19 cho biết, Công an TP có 1.379 cử tri là cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở các phòng, ban. “Việc cho lực lượng Công an TP bầu cử sớm hơn 1 ngày là để tăng cường lực lượng xuống bảo vệ công tác bầu cử ở các địa phương vào ngày 22/5”- ông Chánh cho biết.
 
Lực lượng Công an và Quân đội bỏ phiếu sớm tại nhiều nơi - 1
Lực lượng Công an Cần Thơ tham gia bầu cử

Cũng theo ông Chánh, sáng nay lực lượng công an của 9 quận, huyện trực thuộc Công an TP cũng sẽ tiến hành bầu cử. Dự kiến công tác bầu cử sẽ hoàn thành ngay trong buổi sáng.

Ngành Công an TP Cần Thơ có một người ứng cử ĐBQH là Đại tá Nguyễn Minh Kha - Phó Giám đốc Công an TP.

Trong khi đó, tại Bộ chỉ huy Quân sự TP.Cần Thơ, các cán bộ, chiến sĩ bộ đội quân sự thuộc Tổ bầu cử số 38 (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) cũng tiến hành bầu cử ĐBQH khóa XIII và HĐND các cấp. Số cử tri thuộc Quân sự TP có 383 người, trong đó có 78 nữ.
 
Lực lượng Công an và Quân đội bỏ phiếu sớm tại nhiều nơi - 2
Khối quân đội cũng bắt đầu bỏ phiếu bầu
 
Thượng tá Nguyễn Minh Ánh - Tổ phó Tổ bầu cử số 38 cho biết, ngay sau khi bỏ phiếu xong, Bộ Chỉ huy Quân sự TP sẽ điều động các chiến sĩ xuống cơ sở để tiến hành giữ gìn an ninh trật tự cho cuộc bầu cử vào ngày mai 22/5.
 
Trong sáng nay, lực lượng Công an và Quân sự các tỉnh ĐBSCL cũng sẽ tiến hành bầu cử để lựa chọn những đại biểu có đức tài phục vụ công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.
 
Tại Đắc Lắc, 8 giờ sáng nay (21/5), 8 đơn vị Bộ đội biên phòng tỉnh Đắc Lắc gồm có 7 Đồn biên phòng và Tiểu đoàn huấn luyện, cơ động, đang làm nhiệm vụ trên biên giới bắt đầu bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa 13 và Hội đồng nhân dân các cấp. Đây là những đơn vị được Hội đồng bầu cử Trung Ương cho phép bầu cử sớm vì đặc thù biên giới xa xôi, đi lại khó khăn.
 
Lực lượng Công an và Quân đội bỏ phiếu sớm tại nhiều nơi - 3
Các cử tri là chiến sỹ tại Tổ bầu cử số 10 - Đồn biên phòng 737 xem lại tiểu sử các ứng cử viên trước lúc bỏ phiếu bầu (Ảnh: Lê Văn - Dương Trần)
 
Lực lượng Công an và Quân đội bỏ phiếu sớm tại nhiều nơi - 4
Cử tri tham gia bỏ phiếu bầu tại Tổ bầu cử số 10 - Đồn biên phòng 737 (Ảnh: Lê Văn - Dương Trần)

Đại tá Đỗ Minh Hảo, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, cho biết: “Sau khi hoàn thành công tác bỏ phiếu bầu cử, các đồn, đơn vị huấn luyện cơ động thuộc Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk sẽ tăng cường công tác bảo vệ biên giới, khẩn trương triển khai phương án bảo vệ bầu cử Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp của các xã biên giới để góp phần làm cho ngày 22/5 thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tại Kon Tum, cùng với ba xã biên giới Đắc B’lô, Đắc Nhoong, Mo Rai của hai huyện Đắc Glei và Sa Thầy, sáng nay (21/5) tỉnh Kon Tum còn có 9 xã khác của hai huyện là Kon Plông, Tu Mơ Rông và 10 đồn biên phòng, 3 đơn vị kinh tế với hơn 17.400 cử tri được tổ chức bầu cử sớm.
 
Theo đó, huyện Kon Plông gồm các xã Đắk Rring, Đắk Nên, Ngọc Tem, Đắk Tăng, Măng Bút với 6.260 cử tri. Huyện Sa Thầy gồm xã Mô Ray (bao gồm cả các đơn vị kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn xã) và Đồn Biên phòng 705 (xã Rờ Kơi) với 4.524 cử tri. Huyện Đắk Gleigồm các xã Đắk Blô, Đắk Nhoong (kể cả các Đồn Biên phòng trên địa bàn 02 xã Đắk Blô và Đắk Nhoong) với 2.331 cử tri. Huyện Tu Mơ Rông gồm các xã Ngọc Yêu, Ngọc Lây, Đắk Na, Đắk Sao, với 4.291 cử tri.
 
Lực lượng Công an và Quân đội bỏ phiếu sớm tại nhiều nơi - 5
Người dân xã biên giới Mo Ray, huyện Sa Thầy đi bầu cử vào sáng ngày 21-5

Điểm bầu cử số 10, thuộc Nông trường cao su Suối Cát (Công ty cổ phần cao su Sa Thầy), xã Mo Ray, huyện Sa Thầy là điểm bầu cử xa nhất so với các điểm bầu cử sớm của tỉnh Kon Tum. Đến 10 giờ sáng ngày 21-5, có khoảng 85% cử tri đã đi bầu.

Cũng tại xã này, ở điểm bầu cử số 5 thuộc Đồn Biên phòng Suối Cát và ba đơn vị kinh tế của quân đội đang làm việc trên địa bàn, cử tri đã đến bầu cử đúng giờ. Đến 9 giờ 30 cùng ngày, công tác bầu cử của đơn vị này đã cơ bản hoàn thành.  

Tại Bình Định, được Ủy ban bầu cử Trung ương cho phép, sáng nay (21/5), tại 3 huyện miền núi giao thông đi lại khó khăn là An Lão, Vân Canh và Vĩnh Thạnh của tỉnh Bình Định đã tiến hành bầu cử sớm.

Đúng 8 giờ sáng nay (21/5), gần 2.200 cử tri đồng bào các dân tộc thiểu số BaNa, H’Re thuộc 3 huyện miền núi Vân Canh, An Lão và Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định bỏ phiếu sớm tại 16 điểm bầu cử. 
 

Ông Nguyễn Quang Trung - Ủy viên Ban bầu cử quận Ba Đình, Hà Nội - cho biết, với những cử tri lớn tuổi, già yếu không có khả năng đi lại sẽ được tổ bầu cử mang hòm phiếu lưu động đến tận nơi để cử tri thực hiện quyền bầu cử theo luật định, còn với những cử tri đi lần đầu đi bỏ phiếu trên địa bàn quận Ba Đình cũng đã được Quận đoàn và Ủy ban bầu cử cáp cấp hướng dẫn tập huấn, bồi dưỡng để có thể tham gia bầu cử đạt kết quả.

 
Lực lượng Công an và Quân đội bỏ phiếu sớm tại nhiều nơi - 6
Mọi công tác chuẩn bị cho công tác bầu cử tại quận Ba Đình đã cơ bản hoàn thành. (Ảnh: Quốc Đô - Anh Thế)

Về bố trí lực lượng hỗ trợ, chăm sóc và hướng dẫn cử tri tham gia bầu cử, ông Trung chia sẻ, quận Ba Đình đã bố trí các lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn và cán bộ y tế thường trực tại các địa điểm bỏ phiếu để chăm sóc những cử tri gặp khó khăn trong vấn đề sức khỏe khi tham gia bầu cử.

Ông Trung cũng cho biết, quyền bầu cử của các cử tri được thực hiện theo luật định, với những người vi phạm về quy định pháp luật; những người bị phạt tù; những người mắc bệnh thần kinh, tâm thần được cơ sở y tế xác nhận thì không được tham gia thực hiện việc bầu cử theo đúng quy định pháp luật.

 
Huỳnh Hải - Ô Châu -  Đại Hòa