Khánh Hoà:

Lửa thiêu rụi 26 nhà dân ở thành phố Nha Trang

(Dân trí) - Khoảng 20 giờ 45 phút tối qua 15/1, một vụ hoả hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang, làm cháy 26 nhà dân, trong đó có 23 nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hoả hoạn bắt nguồn từ nhà ông Nguyễn Văn Bốn, sau đó lan rộng và gây cháy 25 nhà dân khác. Tin từ TTXVN, vụ hỏa hoạn khá nghiêm trọng nhưng không có thiệt hại về người.

 

Được biết đây là khu dân cư nằm trong diện phải di dời để triển khai dự án kè sông Cái. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

 

Nhận được tin, lực lượng phòng cháy chữa cháy Khánh Hoà đã có mặt sau hơn 30 phút. Do khu dân cư này chỉ có các đường hẻm nhỏ, nên việc chữa cháy của lực lượng chuyên môn không phát huy được hiệu quả. Người dân đã dùng các biện pháp thủ công, đem nước từ cửa sông Cái gần đó khoảng 50 mét để chữa cháy. Mãi đến khoảng 0 giờ ngày 16/1, ngọn lửa được dập tắt.

 

Sáng nay, ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà, đã trực tiếp đến thăm hỏi các gia đình bị cháy và yêu cầu thành phố Nha Trang và phường Vĩnh Thọ nhanh chóng hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho số hộ bị thiệt hại.

 

Trước mắt, tỉnh sẽ hỗ trợ cho mỗi gia đình từ 2,5-5 triệu đồng, trợ cấp cho mỗi nhân khẩu 15 kg gạo/tháng trong vòng 3 tháng. Tỉnh cũng đồng ý để số gia đình này được tạm trú 3 tháng tại chung cư Hòn Khô nhằm ổn định cuộc sống trong dịp Tết Mậu Tý.

 

Tiên Minh