Cần Thơ:

Lửa bất ngờ bùng phát dữ dội trở lại tại công ty may ở Cần Thơ

(Dân trí) - Sau khi lực lượng chức năng cơ bản khống chế đám cháy tại Công ty Kwong Lung - Meko được vài giờ đồng hồ, đến 21h cùng ngày (23/3), ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội trở lại... Lực lượng Cảnh sát PCCC Thành phố HCM tăng viện cho Cần Thơ cũng đã đến hiện trường đám cháy vào lúc 0h26 ngày 24/3, "chia lửa" cùng các lực lượng khác.

Clip đám cháy lúc nửa đêm

1h, ngọn lửa vẫn bốc lên dữ dội, lực lượng chức năng vẫn “căng mình” ngăn không cho đám cháy lan từ kho lông vũ sang khối nhà liền kề, đồng thời đảm bảo an toàn cho dãy nhà dân nằm gần công ty.

0h26’, đoàn xe của lực lượng PCCC TPHCM đã đến hiện trường vụ cháy. Hiện lực lượng của TP HCM đang triển khai tiếp ứng.


Đoàn xe của TP HCM đã có mặt để chia lửa với Cần Thơ

Đoàn xe của TP HCM đã có mặt để "chia lửa" với Cần Thơ

0h25’, dãy nhà phía sau của công ty bất ngờ đổ sập. Phía trước dãy nhà, dãy nhà nối giữa khu kho nguyên liệu và kho lông vũ bắt đầu cháy ở tầng trệt.


Tòa nhà phía sau của công ty đang bốc cháy

Tòa nhà phía sau của công ty đang bốc cháy


Bên trong dãy nhà phía sau của công ty

Bên trong dãy nhà phía sau của công ty

Clip lửa bùng phát tại công ty may

0h8 ngày 24/3, một đoạn đường dài của TP Cần Thơ đang đông nghẹt người, ngọn lửa vẫn bốc lên dữ dội, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát PCCC vẫn căng mình dập lửa. Các khối bê tông của tòa nhà trong khu vực cháy liên tục đổ ập xuống, nhiều chiến sĩ chữa cháy được điều động ra phía ngoài để tránh thương tích.


Một lãnh đạo Sở Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ cho biết, do cháy từ sáng, các mảng tường bê tông và sàn bị nung nóng nhiều giờ đồng hồ nên không chịu đựng nổi và đổ sụp từng mảng xuống.

Lửa bất ngờ bùng phát dữ dội trở lại tại công ty may ở Cần Thơ - 4


Lửa vẫn bùng lên dữ dội

Lửa vẫn bùng lên dữ dội

23h30, tại hiện trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, do gió to lại thiếu nước nên công tác chữa cháy đang gặp khó khăn.

Còn người dân sinh sống tại khu vực cho biết, hiện tại nước dưới sông Sang Trắng (cạnh đám cháy) đang cạn, gây ảnh hưởng đến việc tiếp ứng nước cho xe chữa cháy. Hiện ngọn lửa đang bốc lên dữ dội.

23h15, Đại tá Lê Tấn Bửu – Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM xác nhận với PV Dân trí thông tin lực lượng Cảnh sát PCCC TPHCM đang trên đường xuống Cần Thơ để chi viện, hỗ trợ chữa cháy.

Theo Đại tá Bửu, Cảnh sát PCCC TPHCM đã điều 3 xe nước, 2 xe thang, 1 xe trạm bơm, 1 xe chỉ huy cùng 50 chiến sĩ và 3 tấn hoá chất khẩn trương xuống Cần Thơ để phục vụ việc chữa cháy. Hiện lực lượng chữa cháy TPHCM đang sắp đến nơi để hỗ trợ lực lượng chữa cháy Cần Thơ dập lửa.

21h ngày 23/3 ngọn lửa ở công ty may bùng phát dữ dội
21h ngày 23/3 ngọn lửa ở công ty may bùng phát dữ dội

Lực lượng chức năng chiến đấu với ngọn lửa một lần nữa

Lực lượng chức năng "chiến đấu" với ngọn lửa một lần nữa

23h10, trao đổi với báo chí, chủ tịch UBND TP cần Thơ cho biết, đám cháy bất ngờ bùng lên dữ dội, Cần Thơ đã nhờ lực lượng Cảnh sát PCCC của TP HCM xuống hỗ trợ dập tắt.

22h15, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần thơ đều có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn.

21h20, nguồn tin từ bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ xác nhận, đang cấp cứu cho ông Lai (quốc tịch Đài Loan, Tổng Giám đốc công ty). Người dân tại hiện trường cho biết, khi thấy ngọn lửa bất ngờ bốc lên, bao trùm cả công ty, ông này ngất xỉu tại chỗ và được những người đó đưa đi cấp cứu.

Trước đó, lực lượng Cảnh sát PCCC Cần Thơ chia làm hai mũi dập lửa tại tầng 5 của tòa nhà, một mũi từ phía trong sân công ty, một mũi từ phía bên ngoài bằng xe thang.

Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Giám đốc PCCC Cần Thơ đang trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường cho biết, hiện đã cho lực lượng tiếp cận vùng cháy để đập tường thông khói, lực lượng phun nước cũng tích cực tiếp nước để sớm khống chế đám cháy.

Các xe thang được điều vào để làm nhiệm vụ
Các xe thang được điều vào để làm nhiệm vụ
Một số hàng hóa được di dời
Một số hàng hóa được di dời

Rất nhiều đồ dùng được di dời khỏi hiện trường
Rất nhiều đồ dùng được di dời khỏi hiện trường
Càng về khuya ngọn lửa bốc cháy càng cao
Càng về khuya ngọn lửa bốc cháy càng cao

Còn ông Nguyễn Hùng Việt, Bí thư phường Trà Nóc, quận Bình Thủy cho biết, đã sơ tán hơn 200 hộ dân qua trường tiểu học cách đó khoảng 100 m ở phía đối diện để đảm bảo an toàn.

Tại hiện trường có rất nhiều xe cứu hỏa cùng hàng trăm chiến sĩ đang tích cực khống chế đám cháy.

Phạm Tâm