Đà Nẵng:

Lũ rút, “trả lại” quốc lộ 1A

(Dân trí) - Tuyến quốc lộ 1A qua địa phận xã Hòa Phước và Hòa Châu (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) sáng nay đã thông xe trở lại sau gần một ngày bị nước lũ “nuốt chửng”, giao thông tê liệt.

Hôm qua, khi lũ các sông dâng lên, tuyến quốc lộ 1A đi qua địa phận các xã Hòa Châu, Hòa Phước (huyện Hòa Vang) bị chia cắt hoàn toàn. Tại xã Hòa Phước, nước lũ cao gần 1,5m và chảy rất xiết khiến tuyến quốc lộ 1A qua đây tê liệt giao thông. Hàng trăm xe khách chạy tuyến Bắc - Nam, các xe tải, xe máy đều bị mắc kẹt tại đây hoặc phải quay về.

 

Lũ rút, “trả lại” quốc lộ 1A - 1

Nước lũ rút đi để lại một lớp bùn đất trên mặt đường và một số cột biển báo giao thông bị gãy đổ.

 

Sáng nay (1/10), lũ trên các sông đã bắt đầu xuống, đến 5 giờ sáng thông xe chiều từ Quảng Nam ra Đà Nẵng và đến khoảng 7 giờ sáng thông xe cả hai chiều.

 

Các chuyến bay đến sân bay Huế và Đà Nẵng và ngược lại cũng đã được nối lại vào ngày hôm qua. Hãng hàng không Việt Nam Airlines đã tăng cường 2 chuyến bay từ Hà Nội cũng như TPHCM đến 2 địa phương này, đồng thời nâng cấp máy bay nhỏ lên máy bay lớn để đảm bảo nhu cầu đi lại cho hành khách.

 

Hãng hàng không Jetstar Pacific mỗi ngày có 12 chuyến bay tới sân bay Đà Nẵng và 2 chuyến tới sân bay Huế. Khi bão tan, toàn bộ các chuyến bay này đã được nối lại để phục vụ khách.

 

Theo dự kiến, đến 16 giờ chiều nay, hệ thống đường sắt Bắc - Nam cũng sẽ thông suốt. Theo đó, tất cả các chuyến tàu mang nhãn hiệu TN1, TN2 và các tàu SE sẽ hoạt động bình thường trở lại.

 

Khánh Hồng