Lũ quét tấn công Bắc Kạn

(Dân trí) - Sáng 31/7, lũ quét đã đổ về với cường mạnh xuống hai xã thuộc huyện Ba Bể (Bắc Kạn) gây thiệt hại lớn về tải sản. Trước đó, mưa lớn và lốc xoáy tại Vĩnh Phúc đã làm 1 người chết.

Lũ quét tấn công Bắc Kạn - 1
Lũ quét luôn là nỗi ám ảnh của người dân vùng núi phía Bắc khi mùa mưa bão đến. (Ảnh minh họa: Trường Giang)
 
Báo cáo từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão TƯ cho biết. rạng sáng 31/7, một trận mưa rất lớn và kéo dài liên tục trong năm tiếng đồng hồ đã gây lũ quét với cường độ rất mạnh trên các dòng suối Khuổi Siến và Nà Ngàn, Mỹ Phương và Chu Hương, huyện Ba Bể (Bắc Kạn), gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.

Theo thống kê ban đầu đã có 10 gia đình bị sạt lở, ngập nước, tài sản bị lũ cuốn trôi. Khoảng 80% lúa mới gieo cây ở hai xã này cũng bị ngập nặng. Mưa lũ còn cuốn trôi 5 công trình thủy lợi trên địa bàn. Hiện chính quyền địa phương đang huy động lực lượng tại chỗ kết hợp với bộ đội biên phòng khẩn trưởng ổn định đời sống, chuẩn bị gieo cấy lại số lúa bị hỏng. Tuy nhiên, theo báo cáo từ hai xã này, hiện bà con đã không còn giống mới để thay thế. Hiện, tỉnh Bắc Kạn đang lên phương án cung cấp giống mới cho nông dân.

Ngày 30/7 tỉnh Vĩnh Phúc cũng báo cáo, do ảnh hưởng rãnh thấp đi qua Bắc Bộ từ 24-26/7 trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, kèm theo lốc xoáy đã làm chết 1 người ở huyện Lập Thạch; gây ngập úng 1.193 ha  lúa. Hiện chính quyền các địa phương đang khắc phục hậu quả sau thiên tai.
 
UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có công văn đề nghị Chính phủ hỗ trợ 10 tỷ đồng nhằm khắc phục bão số 1 (bão Coson). Khoản hỗ trợ này sẽ được dùng để giúp đỡ những gia đình có người bị nạn, bị thương và thiệt hại tàu thuyền.

 Phạm Thanh