Điện Biên:

Lũ quét bất ngờ khiến 2 người chết và mất tích

(Dân trí) - Lũ quét bất ngờ tại Điện Biên đã làm sạt lở đất khiến ông Khoàng Văn Tấu (60 tuổi, ở huyện Mường Chà) tử vong. Một người khác bị lũ cuốn trôi đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Ước tính thiệt hại trong đợt lũ quét lên đến khoảng 15 tỷ đồng.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, vào đêm 30 và rạng sáng ngày 31/7 đã xảy ra trận mưa lớn kéo dài hàng giờ đồng hồ trên địa bàn một số huyện của tỉnh Điện Biên, lượng mưa đo được trong khoảng từ 188 - 316 mm.

Lượng mưa lớn đã gây ra lũ quét cục bộ và sạt lở đất ở nhiều điểm thuộc địa bàn huyện Mường Chà. Tại xã Nà Chưa, sạt lở đất đã khiến ông Khoàng Văn Tấu (ở bản Nà Cang) thiệt mạng, ông Lành Văn Păn (ở bản Vàng Xôn) bị mất tích do lũ cuốn trôi, đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Khu vực bị sạt lở đất nặng nhất thuộc huyện Mường Chà gồm các bản Nà Cang 2 (xã Chà Nưa), bản Vàng Xôn (xã Nận Khăn), bản Nà Pẩu, Nà Mười (xã Chà Tở) khiến hàng chục con gia súc bị cuốn trôi, sạt lở 35ha lúa cùng nhiều tuyến đường bị tắc cục bộ.

Ông Phạm Đức Hiển - Giám đốc sở NN&PTNN tỉnh Điện Biên, cho biết: Chúng tôi vẫn đang chỉ đạo địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị mất tích, tuy nhiên, công tác tìm kiếm tương đối khó khăn do điều kiện địa hình và thời tiết cho nên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy.
 
Theo ông Hiển, thống kê sơ bộ trong trận lũ quét xảy ra trong đêm 30 rạng sáng 31/7 đã làm 1 người chết, 1 người mất tích, 4 người bị thương, những nạn nhân bị thương chủ yếu là do đi qua đoạn đường thì bị sạt lở. Một số tuyến đường cũng bị sạt lở khá nặng, trong đó: tuyến Quốc lộ từ huyện Mường Chà đi Mường nhé cũng bị sạt lở nghiêm trọng; tuyến đường từ QL 279 vào xã Mường Đăng (huyện Mường Ảng) bị cuốn trôi mất 60m tại đoạn km2.
Tại huyện Tủa Chùa, sạt lở cũng làm ngập úng, vùi lấp 1 nhà ở và nhiều ha hoa màu của bà con. Tuyến đường Mường Báng đi Tả Phìn cũng bị ngập úng nhiều điểm khiến giao thông bị ách tắc nghiêm trọng.

Tuy nhiên, tuyến đường vào Mường Nhé là tuyến rất quan trọng nên địa phương đã kịp thời chỉ đạo khắc phục, giải quyết hậu quả, giao thông đã được thông suốt trở lại.

Hiện những nạn nhân bị thương trong trận lũ quét đang được điều trị tại các trạm xá gần nhất để chăm sóc sức khỏe, tình trạng sức khỏe các nạn nhân đã dần hồi phục.

Lãnh đạo các huyện bị thiệt hại nhiều do mưa lũ đã tới từng gia đình hỏi thăm, động viên; bên cạnh đó đã có những chính sách hỗ trợ ban đầu cho những gia đình bị thiệt hại.

Thế Cường - Xuân Thái