Bình Định:

Lũ lớn, một người tử vong khi đắp bờ ngăn nước

(Dân trí) - Thấy nước lũ về lớn, lo nước tràn vào ao cá trong vườn nhà, anh Kiệt ra đắp bờ ngăn nước thì bị trượt chân xuống ao chết đuối.

Lũ đang về rất nhanh khiến nhiều vùng hạ du tỉnh Bình Định ngập nặng
Lũ đang về rất nhanh khiến nhiều vùng hạ du tỉnh Bình Định ngập nặng

Sáng 1/12, đại diện chính quyền huyện An Lão (Bình Định) xác nhận, tại địa phương có 1 trường hợp tử vong do mưa lũ. Nạn nhân được xác định là anh Phạm Hồng Kiệt (32 tuổi, trú xã An Hòa, huyện An Lão).

Nguyên nhân ban đầu xác định, do mưa lũ lớn anh Kiệt ra kiểm tra ao cá đào trong vườn nhà, trong lúc đắp bờ nhằm ngăn nước lũ thì bị trượt chân rơi xuống ao dẫn đến tử vong.

Ngoài ra, tại thôn Vạn Khánh (xã An Hòa) có 2 người bị thương do bị trượt ngã trong lúc dọn đồ chạy lũ. Tại thôn 5, xã An Vinh có 2 ngôi nhà của 2 hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị sập 1 phần do sạt ở núi. Chính quyền địa phương đang tập trung khắc phục các sự cố trên.

Theo ông Đỗ Tùng Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện miền núi An Lão, từ rạng sáng ngày 1/12 nước từ thượng nguồn đổ xuống mạnh, tiếp tục làm ngập sâu hơn các thôn Vạn Long, Vạn Khánh, Trà Cong và 1 phần của thôn Vạn Xuân thuộc xã An Hòa.

Báo cáo của Chi Cục phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên – cho hay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ hôm nay đến ngày 3/12 ở các tỉnh Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to; riêng từ Quảng Nam đến Bình Định có mưa to đến rất to (100-300mm).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 1,5-3,0 mét. Biển động mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-7 độ vĩ Bắc nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông, trong cơn giông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1.5-2.5 m. Cấp độ rủi ro: cấp 1.

Cũng theo báo cáo của Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên, mưa lũ những ngày qua đã kiến 1 người mất tích là anh Nguyễn Đức Trọng (sinh năm 1983, ở huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) khi lội qua suối Nước Chạch, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ bị nước cuốn trôi lúc 12h30 ngày 30/11.

Những ngày qua, tại Đà Nẵng có mưa to
Những ngày qua, tại Đà Nẵng có mưa to

Tại Bình Đình, có hơn 1.000 ngôi nhà bị ngập. Tại Quảng Ngãi, một số xã trên địa bàn huyện Nghĩa Hành (Hành Nhân, Hành Dũng) đã bị ngập lụt.

Mưa lũ những ngày qua cũng khiến nhiều tàu cá gặp nạn trên biển.

Về tàu QNg 92823 TS/11 lao động, đến 1h ngày 30/11, tàu HQ 952 đã tiếp cận và tiến hành lai dắt tàu QNg 92823 TS. Tàu QNg 90134 TS bị hỏng máy, hiện tàu đã khắc phục tạm thời và đang trên đường chạy về đảo Song Tử Tây.

Tàu cá BĐ 96344 TS/07 lao động công suất 420cv (chủ tàu là bà Đỗ Thị Lốt) bị gãy trục láp thả trôi lúc 5h ngày 30/11 tại vùng biển có tọa độ 17020’N - 108030’E (cách Đà Nẵng 70 hải lý về phía Nam Tây Nam). Lúc 13h23 phút ngày 30/11, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã điều tàu HQ 628 ra hỗ trợ tàu BĐ 96344 TS.

Tàu cá BĐ 44106 TS/05 lao động của ông Nguyễn Thể (ở thôn Thiện Chánh 2, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) hành nghề lưới sâu. Khi tàu ra gần cửa Tam quan Bắc bị nổ bình ga, chìm hoàn toàn, 04 người đã được cứu, 1 người ở thôn Tân Thành xã Tam Quan Bắc vẫn chưa tìm thấy.

Khánh Hồng

Doãn Công