Nghệ An:

Lũ “chặt đứt” đường, nhiều bản làng bị cô lập

(Dân trí) - Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lũ sau cơn bão số 3, trên địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, nhiều con đường, trường học bị nước xoáy sâu, "chặt đứt"… Hiện vẫn còn nhiều bản làng bị cô lập, chia cắt.

Mưa lớn trong những ngày qua đã làm cho mực nước sông Nậm Mộ dâng cao gây ngập lụt, sạt lở tuyến đường từ thị trấn Mường Xén vào xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

Cụ thể trên tuyến đường Mường Xén vào Tà Cạ đã có 2 điểm sạt lở, có đoạn kéo dài gần 1km, từ km 0 + 300 từ cầu Tám vào bản Bình Sơn 1 và đoạn từ km 0+600 từ bản Bình Sơn 1 vào bản Cánh.

Trong khi đó, cung đường vào xã Mỹ Lý cũng có nhiều đoạn bị đứt đường, sập ta luy dương gây ách tắc kéo dài, còn đường vào Bắc Lý đã bị lở núi kéo dài khoảng 100m gây ách tắc nghiêm trọng. Hầu hết tất cả những tuyến đường này đều là huyết mạch giao thông chính nối liền giữa các xã, nên trong những ngày qua đã và đang làm cho các bản làng bị cô lập, chia cắt.

Đặc biệt, cung đường từ thị trấn Mường Xén vào xã Tà Cạ lũ ăn đứt đường khiến cho phương tiện, người đi bộ không thể qua lại con đường này. Cấp ủy chính quyền địa phương huyện Kỳ Sơn và các lực lượng liên quan cũng đã khảo sát tìm phương án khắc phục.

Trong một diễn biến khác, cuối chiều ngày 22/7, mưa đã giảm nhưng nước lũ từ đầu nguồn đổ về đang đe dọa sự an toàn của Trường tiểu học bản Na Mỳ, xã Mường Típ (huyện Kỳ Sơn).

Nước đã xoáy sâu vào sát chân móng của dãy nhà học và ngôi trường đang trước nguy cơ bị sập. “Chỉ cần mưa thêm là dãy nhà học sẽ bị nước lũ cuốn trôi, đánh sập. Hiện các phương án đưa ra để đối phó với lũ đang được khẩn trương”, một cán bộ xã Mường Típ cho biết.

Mưa lớn trong những ngày qua đã làm cho mực nước sông Nậm Mộ dâng cao gây ngập lụt, sạt lở tuyến đường từ thị trấn Mường Xén vào xã Tà Cạ.
Mưa lớn trong những ngày qua đã làm cho mực nước sông Nậm Mộ dâng cao gây ngập lụt, sạt lở tuyến đường từ thị trấn Mường Xén vào xã Tà Cạ.
Đất đá sạt lở từ trên núi xuống gây ách tắc.
Đất đá sạt lở từ trên núi xuống gây ách tắc.

Để vào được Tà Cạ phải men theo con đường hẹp chỉ chưa đầy một bước chân nhưng chỉ đi được một đoạn ngắn và rất nguy hiểm dễ bị rơi xuống sông.

Để vào được Tà Cạ phải men theo con đường hẹp chỉ chưa đầy một bước chân nhưng chỉ đi được một đoạn ngắn và rất nguy hiểm dễ bị rơi xuống sông.

Một số nhà dân nằm cạnh sông Nậm Mộ đã bị xói lở vào tường.
Một số nhà dân nằm cạnh sông Nậm Mộ đã bị xói lở vào tường.
Nhiều đoạn đường nước lũ dâng cao không thể đi được.
Nhiều đoạn đường nước lũ dâng cao không thể đi được.

Cung đường vào Mỹ Lý bị sạt lở, chia cắt.
Cung đường vào Mỹ Lý bị sạt lở, chia cắt.
Mưa đã giảm nhưng nước lũ từ đầu nguồn đổ về đang đe dọa sự an toàn của Trường tiểu học bản Na Mỳ, xã Mường Típ (huyện Kỳ Sơn).
Mưa đã giảm nhưng nước lũ từ đầu nguồn đổ về đang đe dọa sự an toàn của Trường tiểu học bản Na Mỳ, xã Mường Típ (huyện Kỳ Sơn).
Lũ “chặt đứt” đường, nhiều bản làng bị cô lập - 8
Nước đã xoáy sâu vào sát chân móng của dãy nhà học và ngôi trường đang trước nguy cơ bị sập.
Nước đã xoáy sâu vào sát chân móng của dãy nhà học và ngôi trường đang trước nguy cơ bị sập.
Nước đầu nguồn đổ về đang đe dọa sự an toàn của trường tiểu học Na Mỳ.
Nước đầu nguồn đổ về đang đe dọa sự an toàn của trường tiểu học Na Mỳ.

Trong khi đó, tại một số xã miền núi Thanh Chương trong trận lũ hậu cơn bão số 3 vừa qua cũng bị ảnh hưởng khá lớn, nhiều làng mạc, cầu cống bị hư hỏng, trường học đã bị cây gãy đổ đề sập trường, nhà công vụ ...

Lũ “chặt đứt” đường, nhiều bản làng bị cô lập - 11

Cây đổ làm hư hỏng nặng mái tôn và 2 phòng học.

Cây đổ làm hư hỏng nặng mái tôn và 2 phòng học.

Đê ngăn lũ Khe Cát (xã Bảo Thành); đập Lùng (xã Thịnh Thành), Đập Lim (xã Đồng Thành) bị vỡ từ 10 - 12 m; đê Biên Hòa (xã Khánh Thành) bị sạt sở 200m gây ngập úng khu vực hạ lưu. Một số cầu, cống ở xã Tân Thành; Minh Thành; Hậu Thành; Phúc Thành bị sụt lún.
Đê ngăn lũ Khe Cát (xã Bảo Thành); đập Lùng (xã Thịnh Thành), Đập Lim (xã Đồng Thành) bị vỡ từ 10 - 12 m; đê Biên Hòa (xã Khánh Thành) bị sạt sở 200m gây ngập úng khu vực hạ lưu. Một số cầu, cống ở xã Tân Thành; Minh Thành; Hậu Thành; Phúc Thành bị sụt lún.

Bộ đội Đồn BP Tam Quang khẩn trương giúp gia đình anh Vi Văn Phằn, Trưởng bản Liên Hương, ra khỏi nơi sạt lở.
Bộ đội Đồn BP Tam Quang khẩn trương giúp gia đình anh Vi Văn Phằn, Trưởng bản Liên Hương, ra khỏi nơi sạt lở.