“Long đong” số phận cá mập 1 tấn

Có rất nhiều lời đồn xung quanh giá bán con cá mập nặng hơn một tấn mà gia đình ông Nguyễn Trọng bắt được ở Phú Yên hôm 4/2; trong đó rầm rộ nhất là tin con cá ban đầu được trả giá rất cao nhưng sau thì… ế vì người dân sợ ăn vào sẽ gặp xui!

Như đã đưa tin, ngày 4/2, tại vùng biển thuộc xã Xuân Hải (thị trấn Sông Cầu, tỉnh Phú Yên), gia đình ông Nguyễn Trọng (60 tuổi) đã bắt được con cá mập nặng trên một  tấn. Ngay sau đó, một số thương lái ngỏ ý mua con cá với giá 29 triệu đồng song ông Trọng đòi tới 50 triệu đồng.

 

Chiều 4/2, gia đình ông Trọng dùng tàu kéo cá ra khu vực biển Mũi Tấn (Khu I - TP Quy Nhơn, Bình Định). Rất đông người hiếu kỳ đã kéo đến xem cá. Một số chủ nhà hàng, khách sạn và đại gia đã hỏi mua vi cá với giá 1,5 triệu đồng nhưng gia đình ông Trọng vẫn không đồng ý.

 

Tiếp đó, gia đình ông thuê xe cẩu cá mập lên ướp đá lạnh, chờ xẻ thịt bán. Đúng lúc đó, Viện Hải dương học Nha Trang liên lạc với gia đình ông Trọng thương lượng mua con cá với giá 22 triệu đồng để mang về trưng bày, nghiên cứu.

 

Gia đình ông Trọng đổi ý mấy lần mới quyết định bán cho Viện Hải Dương học Nha Trang. Tuy nhiên, khi kiểm tra, cán bộ của viện phát hiện con cá đã bị cưa mất hàm răng, không thể bảo quản và nghiên cứu nên quyết định không mua nữa.

 

Trước tình thế đó, tối 4/2, gia đình ông Trọng thuê xe chở cá về lại thị trấn Sông Cầu (Phú Yên). Đến sáng 5/2, gia đình ông đã xẻ thịt cá mập. Có nguồn tin một chủ doanh nghiệp ở Bình Định chịu mua con cá với giá khoảng 30 triệu đồng.

 

Nhưng cũng trong ngày 5/2, trên địa bàn hai tỉnh Phú Yên, Bình Định lại rộ lên tin đồn một số “đầu nậu” không mua được con cá đã tung tin rằng con cá mập này là loài cá Ong, ai làm thịt, ăn thịt cá sẽ gặp nhiều xui xẻo… Vì tin đồn trên nên không ai dám mua cá nữa và gia đình ông Trọng vẫn chưa nhận được tiền bán cá.
 

Tối 5/2, PGS-TS Võ Sĩ Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Hải dương học (VNIO), cho biết: “Dựa trên quan sát tại hiện trường và ảnh chụp về hình dạng, kích thước toàn thân, vây và răng hàm, các chuyên gia ngư loại học của VNIO xác định đây là cá mập thuộc họ nhám thu.

 

Theo Động vật chí Việt Nam (tập 12), họ cá này có 2 loài là cá mập trắng lớn và cá nhám chuột (còn gọi là nhám thu). Các tài liệu khoa học cho rằng đây là những loài nguy hiểm đối với người, còn Sách Đỏ của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) xếp chúng vào nhóm loài bị đe dọa vì số lượng còn lại rất ít”.

 

Tuy vậy, ông Tuấn cho biết đến thời điểm hiện nay ở Việt Nam loài cá này không bị hạn chế khai thác.

 

Theo H.Tuyến

  Người lao động