1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Long An: Thành lập thành phố Tân An

(Dân trí) - Sáng 26/8, bà Lê Thị Khuyên, Phó Chánh Văn phòng thị xã Tân An cho biết, Chính phủ vừa có Nghị quyết số 38/NQ-CP về việc thành lập thành phố Tân An trực thuộc tỉnh Long An.

Long An: Thành lập thành phố Tân An  - 1
Một góc thành phố Tân An, phía trước là hồ Con Rùa (ảnh: Vnlink)
 
Thành phố Tân An được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, đơn vị hành chính và dân số của thị xã Tân An.

Cụ thể, tổng diện tích thành phố Tân An khoảng 81,79km2; dân số 165.214 người; đơn vị hành chính gồm có 9 phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, phường Khánh Hậu, phường Tân Khánh và 5 xã: An Vĩnh Ngãi, Bình Tâm, Hướng Thọ Phú, Lợi Bình Nhơn và Nhơn Thạnh Trung.

Thành phố Tân An cách trung tâm TPHCM khoảng 47 km; Phía Bắc giáp huyện Thủ Thừa; Phía Đông giáp huyện Tân Trụ và huyện Châu Thành; Phía Tây và Tây Nam giáp tỉnh Tiền Giang.

Theo lãnh đạo Thành phố Tân An, phấn đấu đến năm 2015 sẽ giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16 - 17%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 20%/năm, giá trị thương mại - dịch vụ tăng 24%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm.

Ngoài ra hàng năm Tân An sẽ tạo thêm việc làm mới cho trên 3.000 lao động, chú trọng đầu tư lĩnh vực văn hoá, giáo dục, hướng đến mục tiêu 100% các trường cấp l, cấp 2 đạt chuẩn quốc gia.

Huỳnh Hải