Long An: “Cấm cửa” người được uỷ quyền

(Dân trí) - Với lý do không tiếp người được ủy quyền, Chánh thanh tra sở Xây dựng tỉnh Long An đã mời người được ủy quyền… về.

Do tuổi cao sức yếu, bà Bùi Thị Quý (sinh năm 1936, trú tại nhà số 11 Nguyễn Huệ, thị xã Tân An) uỷ quyền cho ông Nguyễn Minh Đức liên hệ với các cơ quan chức năng của tỉnh Long An trong việc khiếu nại chủ quyền nhà. Thời hạn của giấy uỷ quyền là cho đến khi vụ việc được giải quyết xong.

Tuy nhiên, trong cuộc họp giải quyết tại phòng tiếp dân của Sở Xây dựng tỉnh Long An ngày 20/8, ông Thái Thanh Hùng - Chánh thanh tra Sở - đã mời ông Đức về với lý do… không tiếp người được uỷ quyền. Các nhà báo tham dự cuộc họp cũng bị “mời” ra ngoài với lý do “khi nào giải quyết xong sẽ mời báo chí”.

“Tiền lệ” không tiếp người được ủy quyền được tạo ra từ chính ông Dương Quốc Xuân, Chủ tịch UBND tỉnh Long An: Trong cuộc họp giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Liễu (70 tuổi, ngụ phường 4, thị xã Tân An) vào ngày 8/8, ông Xuân cũng từ chối tiếp một người có giấy uỷ quyền.

Trao đổi với PV, ông Trần Kim Lân - GĐ Sở Xây dựng - cho biết, ông đang dự họp ở xa nên không thể giải quyết vụ việc. Lãnh đạo Sở không hề có chủ trương “cấm cửa” người được uỷ quyền. Ông Lân nói sẽ xem xét lại toàn bộ vụ việc.

Vĩnh Hòa