1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Lốc xoáy, nhà sập, 5 bà cháu thoát chết

(Dân trí) - Một trận lốc xoáy xảy ra đã khiến hàng chục ngôi nhà ở xã Bình Chuẩn, huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An bị tốc mái và sập. 5 bà cháu trong một căn nhà bị sập may mắn thoát chết.

Trưa 3/5, chủ tịch UBND xã Bình Chuẩn (huyện Con Cuông) ông Nguyễn Thế Mạnh cho PV Dân trí biết, trận lốc xoáy xảy ra vào khoảng 18h30’ tối qua (2/5) tại địa bàn xã này.

Theo đó, vào thời gian nói trên, khi mọi người đang dùng bữa tối thì bất ngờ một trận “cuồng phong” nổi lên kèm theo đó là gió mạnh, mưa càn quét khu vực xã Bình Chuẩn. Trận lốc xoáy kéo dài khoảng 30 phút đã làm khoảng 40 ngôi nhà tại đây bị tốc mái, trong số đó có ngôi nhà của gia đình anh Lô Văn Hùng bị sập hoàn toàn và may mắn 5 bà cháu trong nhà thoát chết, bị thương nhẹ.

Giường, cột nhà nằm trơ trọi giữa bãi đất trống sau khi nhà đổ.
Giường, cột nhà nằm trơ trọi giữa bãi đất trống sau khi nhà đổ.
Những tấm tôn lợp mái nhà bị lốc cuốn bay, hư hỏng.
Những tấm tôn lợp mái nhà bị lốc cuốn bay, hư hỏng.
 
“Sau khi sự việc xảy ra chúng tôi đã cử cán bộ toàn xã, lc lượng dân quân… tiến hành khắc phục hậu quả như dựng lại nhà bị sập, lợp lại nhà bị tốc mái, hiện thiệt hại bao nhiêu vẫn chưa thể tính được. Song may mắn, trận lốc xoáy không gây thiệt hại về người…Cũng sau khi trận lốc xoáy xảy ra tại xã Bình Chuẩn, lãnh đạo huyện Con Cuông đã cử đoàn cán bộ vào để giúp dân khắc phục hậu quả", ông Mạnh cho biết.
 
Trước đó, vào hồi 15h ngày 30/4/2015, trên địa bàn bản Lưu Sơn và bản Pủng xã Lưu Kiền (huyện Tương Dương, Nghệ An) cũng đã xảy ra trận lốc xoáy khiến 52 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nặng, trong đó có 2 ngôi nhà bị sụp hoàn toàn.

Lốc xoáy xảy cũng đã làm căn nhà để gỗ của trạm QLBVR Bình Chuẩn thuộc Khu BTTN Pù Huống.
 
Lốc xoáy xảy cũng đã làm căn nhà để gỗ của trạm QLBVR Bình Chuẩn thuộc Khu BTTN Pù Huống.
Lốc xoáy xảy cũng đã làm căn nhà để gỗ của trạm QLBVR Bình Chuẩn thuộc Khu BTTN Pù Huống.

Ngày 29/3/2015, một cơn lốc xoáy có cường độ khá mạnh cũng đã gây thiệt hại hoa màu tại một số xã như Tam Sơn, Hội Sơn, Bình Sơn, Lạng Sơn, Tào Sơn và xã Phúc Sơn. Lốc xoáy đã làm gãy đổ 400 ha ngô, 300 ha diện tích hoa màu bị mất trắng, trong đó các địa phương bị nặng nhất là Tam Sơn và Hội Sơn với diện tích ngô gãy đổ lên đến 70%.

Cùng thời gian này, trên địa bàn xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ đã xảy ra mưa lớn kèm theo gió lốc làm toàn xã có hơn 290 ha ngô, lúa và hoa màu bị gãy đổ; 57 nhà dân bị tốc mái, nhà học cấp 4 trường mầm non Kỳ Tân bị tốc mái hoàn toàn, trong đó có một số mái nhà bị gió cuốn bay hơn 50 mét; nhiều cụm panô, áp phíc, cổng chào chào mừng Đại hội Đảng ở các xóm và trung tâm xã bị hư hỏng hoàn toàn...

Nguyễn Duy