1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Nông:

Lốc xoáy liên tục xuất hiện, nhiều địa phương bị ảnh hưởng nặng nề

(Dân trí) - Trong vòng 1 tuần qua, ít nhất 4 trận lốc xoáy xuất hiện tại các địa phương của tỉnh Đắk Nông. Nhiều nhà cửa, hoa màu bị tàn phá và khiến 1 người tử vong.

Sáng ngày 18/5, ông Nguyễn Hữu Kiện, Chủ tịch UBND xã Quảng Khê (huyện Đắk G’Long) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với bà con nhân dân khắc phục hậu quả của trận lốc xoáy xảy ra vào trước đó.

Theo ông Kiện, vào khoảng 15h - 16h30 chiều ngày 17/5, trên địa bàn xã xuất hiện mưa lớn kèm theo giông tố, lốc xoáy. Thời điểm trên, hai vợ chồng bà H’Mho (trú bon Ka La Da, xã Quảng Khê) đi làm rẫy về gặp mưa nên đã vào trú tại một căn nhà của người dân bon Ka Nua. Tuy nhiên, do căn nhà bất ngờ bị đổ sập đè lên bà H’Mho, khiến bà này tử vong tại chỗ. Riêng người chồng may mắn sống sót.

Lốc xoáy bất ngờ xuất hiện làm sập hoàn toàn nhiều căn nhà
Lốc xoáy bất ngờ xuất hiện làm sập hoàn toàn nhiều căn nhà

Trận lốc xoáy cũng khiến nhiều ngôi nhà trên địa bàn xã bị tốc mái, hư hỏng nặng. Hiện cán bộ địa phương đang đi thống kê để có phương hướng hỗ trợ, khắc phục hậu quả.

Trước đó, vào chiều tối ngày 13/5, một cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm đổ sập và tốc mái hàng chục căn nhà tại xã Đắk R’tih, huyện Tuy Đức, gây thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. Trong đó có 41 ngôi nhà tốc mái, hư hỏng nặng. Cơn lốc cũng gây thiệt hại nhiều diện tích cây trồng các loại như: cà phê, điều, tiêu và hoa màu.

Một căn nhà tại xã Đắk R’Tih bị hư hỏng nặng
Một căn nhà tại xã Đắk R’Tih bị hư hỏng nặng

Khoảng 22h ngày 10/5, tại xã Đắk Mol, huyện Đắk Song xuất hiện mưa lớn kèm lốc xoáy cũng làm hàng chục nhà dân ở các thôn EA29 I, EA29 II bị tốc mái, đổ sập. Nhiều nhà dân tại hai thôn trên bị hư hỏng hoàn toàn, không còn khả năng sử dụng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Nông, tháng 4 và tháng 5 là những tháng chuyển mùa, do vậy nhiều khả năng các hiện tượng dông, sét, tố lốc và mưa đá sẽ xuất hiện gia tăng về tần suất. Người dân trên địa bàn tỉnh sẽ chịu ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết cực đoan này nên cần hết sức đề phòng.

Nghệ An: Nhiều ngôi nhà hư hỏng nặng vì lốc xoáy

Ngày 18/5, ông Nguyễn Khánh Toàn - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong, huyện Quế Phong (Nghệ An) - cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một trận lốc xoáy làm sập hoàn toàn 2 ngôi nhà và 58 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Một ngôi nhà bị lốc xoáy làm sập hoàn toàn.
Một ngôi nhà bị lốc xoáy làm sập hoàn toàn.

Theo đó, khoảng 16h ngày 17/5, trên địa bàn xã Tiền Phong xảy một trận lốc xoáy trên diện rộng. Hậu quả, ngôi nhà của anh Lô Văn Thân, trú tại bản Kiêng Cu 1 và Lương Văn Hiếu, trú tại bản Na Bón, xã Tiền Phong bị sập hoàn toàn; còn 58 ngôi nhà khác của các hộ dân trên địa bàn xã này bị tốc mái, hư hỏng nặng; 3ha hoa màu bị gãy đổ.

Nhận được thông tin, UBND xã đã huy động lực lượng công an, dân quân thường trực các ban ngành đoàn thể xuống hiện trường dọn dẹp nhà bị sập, giúp người dân di chuyển đồ đạc và tìm chỗ ở tạm.

Trận lốc xoáy khiến nhiều cây cối bị đỗ ngã.
Trận lốc xoáy khiến nhiều cây cối bị đỗ ngã.

“Hiện UBND xã đang thống kê danh sách các hộ bị thiệt hại, làm tờ trình gửi UBND huyện đề nghị hỗ trợ người dân”, ông Toàn cho biết thêm.

Trước đó, vào khoảng 15h45’ ngày 16/5, một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy tại xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn đã làm nhiều cây cối bị gãy đổ, nhiều nhà dân bị tốc mái, trong đó căn nhà ông Nguyễn Văn Sơn, ông Nguyễn Đình Đồng ở thôn 2 và nhà nội trú Trường THCS xã Thọ Sơn bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Lốc xoáy liên tục xuất hiện, nhiều địa phương bị ảnh hưởng nặng nề - 5

Người dân đang cố gắng khắc phục hậu quả sau trận lốc xoáy.
Người dân đang cố gắng khắc phục hậu quả sau trận lốc xoáy.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương xã Thọ Sơn đã huy động các lực lượng đoàn thể và nhân dân chung tay khắc phục hậu quả.

Dương Phong - Nguyễn Tú