Thanh Hóa:

Lốc xoáy làm hàng trăm ngôi nhà bị sập và tốc mái

(Dân trí) - Chiều ngày 9/5, trên địa bàn hai huyện Thọ Xuân và Thường Xuân đã xảy ra mưa to kèm với lốc xoáy làm hàng trăm ngôi nhà bị sập và tốc mái, nhiều diện tích hoa màu bị gãy đổ. Rất may không có thiệt hại về người.

Ông Lê Huy Hoàng, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Thọ Xuân cho biết, theo con số thống kê chưa đầy đủ đến thời điểm này, huyện Thọ Xuân đã có 516 ngôi nhà bị hư hỏng và tốc mái, 7 nhà bị sập hoàn toàn.

Hệ thống trường học cũng bị ảnh hưởng, có 24 phòng học bị tốc mái, riêng trường THCS xã Thọ Nguyên bị tốc mái hoàn toàn, rất may vào thời điểm xảy ra lốc xoáy là ngày nghỉ nên không có học sinh đến trường.

Ngoài ra còn có 13 cột điện bị gãy đổ, hơn 600m đường dây điện bị đứt. Bên cạnh đó, diện tích cây cối và hoa màu cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Hơn 15.000 cây bị gãy đổ, trong đó cao su 4.000 cây đang trong thời kỳ thu hoạch; lúa bị đổ dẹp hơn 400 ha, ngô 550 ha.

Vào thời điểm trên, tại huyện Thường Xuân cũng đã xảy ra lốc xoáy kèm theo mưa đá làm hư hại nhiều tài sản, cây cối và hoa màu của nhân dân.

Trong đó, cơn lốc xoáy xảy ra mạnh nhất tại xã Vạn Xuân làm gãy đổ nhiều cột ăng ten thu phát của Truyền hình, các mạng viễn thông trên địa bàn xã. 10 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, 81 ngôi nhà bị tốc mái, xiêu vẹo. Lốc xoáy và mưa đá còn làm đổ dập hàng trăm ha lúa, ngô và mía.

Đến thời điểm này các địa phương vẫn chưa có con số thống kê chính xác về thiệt hại do cơn lốc xoáy và mưa đá gây ra. Song rất may không có thiệt hại về người.

Hiện tại, các ban ngành và lãnh đạo 2 huyện Thọ Xuân và Thường Xuân đang tích cực chỉ đạo các địa phương và bà con nhân dân khắc phục hậu quả, đồng thời triển khai công tác cứu trợ cho các hộ bị thiên tai đang gặp khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

Duy Tuyên