Lốc xoáy làm hàng chục người nhập viện, hàng trăm nhà hư hỏng

(Dân trí) - Chiều ngày 4/5, một cơn lốc xoáy đi qua xã Bình Thắng và thị trấn Bình Đại (tỉnh Bến Tre), làm hư hỏng 248 căn nhà và hàng chục người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Một người dân tại thị trấn Bình Đại cho biết, khoảng 3 giờ cùng ngày, mưa lớn kèm lốc xoáy đi qua thị trấn Bình Đại và xã Bình Thắng của huyện Bình Đại, kéo dài đến 20h mới ngưng, làm 248 căn nhà bị tốc mái, 24 căn nhà sập hoàn toàn.

Nghiêm trọng hơn cả là có tới 28 người trong vùng lốc xoáy bị thương vì bị cây, tường đổ đè trúng. Trong số đó có 2 người già, 5 trẻ em...

Được biết, những nạn nhân nặng được chuyển từ huyện Bình Đại lên TP Bến Tre cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu. Theo các bác sĩ, có 2 ca chấn thương sọ não, 1 trường hợp vỡ xương chậu, 14 ca bị thương đầu đang được theo dõi tích cực.

Ngay sau khi hay tin về trận lốc xoáy, hàng trăm chiến sĩ bao gồm bộ đội, dân quân tự vệ, biên phòng và người dân xã Bình Thắng, trị trấn Bình Đại đã tích cực khắc phục hậu quả. Đây là trận thiên tai gây thiệt hại nặng nhất xảy ra tại tỉnh Bến Tre tính từ đầu năm đến nay.
 
Lốc xoáy làm hàng chục người nhập viện, hàng trăm nhà hư hỏng
Trận lốc lớn xảy ra ngày 15/4 tại địa bàn huyện Kỳ Sơn làm sụp, tốc mái hàng chục ngôi nhà.
 
Cùng ngày 4/5, một trận mưa lớn kèm theo gió lốc kinh hoàng xảy ra trên địa bàn huyện Quế Phong (Nghệ An) đã làm cho hàng chục ngôi nhà tốc mái, cây cối gãy đổ... thiệt hại lên đến hàng chục triệu đồng.
 
Sau nhiều ngày nắng nóng, oi bức, chiều ngày 4/5/2012 tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa lớn kèm theo gió lốc kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ từ 16 - 17 giờ đã làm cho hàng chục ngôi nhà của các hộ dân bị sập, tốc mái, đổ vách phên; hàng trăm cây cối bị gãy đổ.

Riêng hai xã Châu Kim, Quế Sơn bị thiệt hại nặng nhất với 4 ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Tại trường THCS Quế Sơn, mái tôn của các phòng chức năng bị gió thổi bay, cây cối trong sân trường bị gẫy đổ ngổn ngang. Trong cơn mưa to, gió lớn tuy có sấm sét nhưng rất may đã không có gây thiêt hại về người.

Ngay sau cơn mưa, UBND huyện Quế Phong đã cắt cử cán bộ xuống cùng với chính quyền các địa phương kiểm tra, đánh giá tình hình thiệt hại. Đồng thời, động viên bà con nhân dân chung tay sửa sang lại nhà cửa, dựng nhà tạm cho nhà bị sập để bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Trao đổi nhanh với PV lúc 20 giờ 30 phút tối 4/5 ông Lữ Đình Thi - Chủ tịch huyện Quế Phong cho biết: “Hiện con số thiệt hại cụ thể vẫn chưa được thống kê đầy đủ. Nhưng có hai xã bị nặng nhất là Châu Kim và Quế Sơn. Sau khi xảy ra lốc và mưa lớn chúng tôi cũng đã đi thị sát và thăm một số gia đình bị hư hỏng nhà đồng thời cử cán bộ xuống giúp dân khắc phục hậu quả trước mắt. Hiện trên địa bàn huyện cũng đang xảy ra sự cố mất điện trên diện rộng”.  

Trước đó một ngày, vào khoảng 16h30 ngày 3/5, tại bản Khe Trăn, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng xảy ra một cơn lốc xoáy kèm theo mưa giông; gây thiệt hại lớn về tài sản cho các hộ dân bản Khe Trăn.

Lốc xoáy làm hàng chục người nhập viện, hàng trăm nhà hư hỏng
Cao su đang lấy mủ bị ngã đổ
Lốc xoáy làm hàng chục người nhập viện, hàng trăm nhà hư hỏng

Nhà đổ, tốc mái tan hoang

Có 10 ngôi nhà bị tốc mái, hơn 330 cây cao su đang trong thời kỳ thu hoạch lấy mủ cùng 1,5ha tràm bị gãy đổ. Ngay trong sáng ngày 4/5, UBND xã Phong Mỹ đã xuất 92 tấm mái tôn, pro xi măng để kịp thời lợp lại các nhà bị tốc mái.

Ngô Nguyễn - Dương Minh - Duy Quang