Cà Mau, Bạc Liêu:

Lốc xoáy làm chìm tàu, sập nhiều căn nhà

(Dân trí) - Khoảng 2h sáng ngày 13/7, gió lốc lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 4 đã làm một tàu cá đã bị chìm, một người mất tích cách bờ biển Khánh Hội, huyện U Minh (Cà Mau) 3 hải lý về hướng Đông.

Sau khi nhận được thông tin về cơn bão số 4, ông Trần Văn Tâm (chủ tàu cá, ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) đang cho tàu vào bờ trú bão thì bất ngờ có gió lốc ập đến làm lật tàu, trên tàu có 4 ngư dân.

Do vị trí tàu chìm nằm gần bờ nên 3 người bơi được vào bờ, còn 1 người khác bị sóng cuốn mất tích.

Hiện lực lượng cứu nạn của Đồn biên phòng 696 Khánh Hội đang liên lạc với các phương tiện cứu hộ trong khu vực để tìm kiếm người mất tích và tiến hành trục vớt tàu.

Cũng do ảnh hưởng của cơn bão số 4, mấy ngày qua, tại một số địa phương nằm ven biển của tỉnh Bạc Liêu như Hòa Bình, Đông Hải, thị xã Bạc Liêu xảy ra mưa lớn và lốc xoáy làm nhiều căn nhà bị tốc mái và sập hoàn toàn. Bên cạnh đó, nhiều diện tích lúa cùng hoa màu có nguy cơ bị ngập úng.

Ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đang tiến hành hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại và yêu cầu các địa phương không cho tàu bè ra khơi; khuyến cáo người dân chằng chéo nhà cửa tránh bị thiệt hại.
 
Huỳnh Hải