Nghệ An:

Lốc xoáy kèm mưa lớn, 35 nhà dân thiệt hại nặng

(Dân trí) - Một trận lốc xoáy xảy ra trong vòng hơn 1 giờ đồ hồ đã tàn phá nhiều nhà dân của huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An.

Lốc xoáy kèm mưa lớn, 35 nhà dân thiệt hại nặng
Cơn lốc xoáy hơn 1 giờ đồng hồ đã làm cho 35 ngôi nhà ở xã Mường Típ bị hư hỏng nặng.
 
Trận lốc xoáy nói trên xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 15/4 tại xã Mường Típ, huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An. Gió to kèm theo mưa lớn kéo dài hơn 1 tiếng đồng hộ đã làm 35 nhà dân trong xã bị thiệt hại nặng nề về tài sản. Nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hại nặng. Rất may không có thiệt hại về người.
 
Gia đình ông Hoa Phò Hưng và bà Hoa Mẹ Hưng là một trong những hộ gia đình khó khăn nhất bản Tà Đo, xã Mường Típ. Nhờ chương trình 134 về xóa nhà tranh tre giột nát của Chính phủ, ông bà mới làm được ngôi nhà gỗ, ngôi nhà được coi là tài sản lớn nhất của gia đình. Sau cơn lốc hôm 15/4, gia đình ông Hưng đã không còn chỗ ở.
 
Lốc xoáy kèm mưa lớn, 35 nhà dân thiệt hại nặng
Gia đình ông Hưng với ngôi nhà bị tốc mái.

Trước đó vào ngày 9/4, trên địa bàn xã Mường Típ cũng xảy ra một trận lốc xoáy tương tự làm ảnh hưởng tới 15 hộ dân. Hậu quả của trận mưa gió trước chưa khắc phục xong thì một trận mới lại xảy ra, tăng số người dân bị thiệt hại lên gấp nhiều lần.

Lốc xoáy kèm mưa lớn, 35 nhà dân thiệt hại nặng
Hàng chục nhà dân tốc mái sau cơn lốc.

Ông Cụt Phò Tuyên - Chủ tịch UBND xã Mường Típ - cho biết: Xã Mường Híp là xã nghèo, nay lại thiên tai, tuy là thiệt hại không nhiều nhưng đối với bà con dân tộc nơi đây thì rất lớn. Nhiều hộ dựng được nhà cũng là nhờ nhà nước giúp đỡ, nay hư hỏng không biết lấy gì mà sửa chữa. Đời sống bà con vốn đã khó khăn nay lại càng khốn khó hơn.

Ngay sau khi biết tin, UBND huyện Kỳ Sơn đã cử đoàn công tác đến tận nơi, để động viên và nắm tình hình thiệt hại, và có những giúp đỡ kịp thời để bà con khắc phục hậu quả và sớm ổn định lại cuộc sống.
 
Tâm Phan - Nguyễn Duy