Sóc Trăng:

Lốc lớn cuốn bay mái 50 ngôi nhà và 2 trường học

(Dân trí) - Ngày 9/8, một cơn mưa dông kèm gió mạnh đã làm sập 3 căn nhà, tốc mái 49 căn nhà ở thị trấn Ngã Năm và ấp Mỹ Thành (xã Mỹ Quới, huyện Ngã Năm). Trường tiểu học xã Mỹ Quới và trường mẫu giáo thị trấn Ngã Năm cũng bị gió làm tốc mái.

Theo tin từ UBND huyện Ngã Năm, gió mạnh cũng làm gãy 1 trụ điện hạ thế, khiến nhiều hộ dân khu vực ấp 3 thị trấn Ngã Năm bị mất điện nhiều giờ, ước thiệt hại ban đầu khoảng 500 triệu đồng. Rất may không thiệt hại về người.

 

Trao đổi nhanh với chúng tôi, ông Trần Phong Độ, Chủ tịch UBND huyện Ngã Năm, cho biết: Ngay sau khi xảy ra cơn lốc, chính quyền địa phương phối hợp các đoàn thể huy động lực lượng, cùng với các hộ gia đình bị ảnh hưởng nhanh chóng khắc phục hậu quả, giúp đỡ những gia đình bị thiệt hại nặng để bà con sớm ổn định cuộc sống.

 

Tại thị trấn Ngã Năm, Đoàn thanh niên lập đội xung kích hỗ trợ bà con dọn dẹp nhà cửa. Đồng thời, huyện đang thống kê danh sách hộ dân bị thiệt hại để có kế hoạch hỗ trợ cho bà con ổn định cuộc sống. Mức hỗ trợ trước mắt là 1 triệu đồng với những gia đình bị sập nhà, còn với những hộ bị tốc mái 500.000đồng. Mức hỗ trợ này sẽ được UBND huyện xem xét tăng cao hơn cho phù hợp với thực tế hiện nay.

 

B.D