Huế:

Lo sợ bão chưa vào, biển đã sạt lở nghiêm trọng

(Dân trí) - Nhiều đoạn bờ biển tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã bị sạt lở, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới và bão.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 17/10, do ảnh hưởng liên tiếp của bão số 4 và đợt áp thấp nhiệt đới nên làm bờ biển sạt lở nặng hơn 6,5km, tập trung tại các khu vực như xã Quảng Công (huyện Quảng Điền) bị sạt lở 2km, xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) bị sạt lở 2km, xã Vinh Hải (huyện Phú Lộc) bị sạt lở 2,5km, với bờ bị biển khoét sâu vào từ 5-10 mét.

Trong cùng ngày, PV đã về tại xã Phú Thuận để chứng kiến tình hình. Một đoạn bờ biển tại thôn Tân An, Trung An đã bị biển “ngoạm” vào sâu gần chục mét trên chiều dài hơn 1km. Nhiều khóm dứa dại, cây hoang sát bờ biển trước đợt áp thấp nằm cách biển gần 20m, nay đã bị sóng đánh vào sát tận chân gốc.

Biển Phú Thuận đã ăn vào đến bờ
Biển Phú Thuận đã "ăn" vào đến bờ

Ông Nguyễn Quang Dân, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thuận cùng đi với chúng tôi cho hay, do đợt áp thấp vừa rồi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đoạn bờ biển này. Thường mỗi năm biển “ăn” sâu vào 5m, nhưng qua đợt áp thấp nhiệt đới này, bờ biển so với mùa hè đã bị biển lấn sâu vào đến 20m. Hiện toàn xã hiện đang có 5,2km đường bờ biển bị sạt lở.

Biển Phú Thuận, Huế bị sạt lở nghiêm trọng

Trước tình hình bão số 7 gần tiến sát vùng bờ biển nước ta, toàn xã có 24 hộ ở sát biển chừng vài chục mét, xã sẽ di dời gấp nếu bão mạnh. Riêng ở sát bờ biển nhưng cách biển chừng 100m thì Phú Thuận có khoảng trên 100 hộ cũng nằm trong diện di dời khi bão đến.

“Chúng tôi đã vừa triển khai phòng chống lụt bão cho cán bộ thôn, toàn bộ cán bộ đã vận động bà con có kế hoạch di dời nếu bão đến. Xã cũng đã dự trữ lương thực, dầu mỡ, xe cứu thương. Riêng 52 tàu bè của xã đã về neo đậu an toàn ở âu thuyền xã tôi và xã Phú Hải bên cạnh” – ông Dân trao đổi về tình hình chống bão ở địa phương.

Đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua đã làm 2 người chết, 2 người bị thương tại toàn tỉnh Thừa Thiên Huế; hơn 400 ngôi nhà ở huyện Phong Điền bị ngập; hơn 300 nhà bị tốc mái và bị sập; hơn 400 cây xanh lâu năm tại TP Huế bị đỗ gãy; 130 hecta nuôi thủy sản hạ triều bị vỡ nước tràn vào, trôi 3 vạn cá giống ở huyện Phú Vang; nhiều đoạn bờ sông bị sạt lở, nhất là đoạn bờ sông Bồ qua thôn Thanh Lương 3, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà bị sạt lở nặng ảnh hưởng nhiều hộ dân… Ước tính thiệt hại khoảng 15 tỷ đồng.

Đoạn sông Bồ bị sạt lở nặng
Đoạn sông Bồ bị sạt lở nặng

Những hình ảnh biển sạt lở tại Phú Thuận:

Qua đợt áp thấp nhiệt đới, biển đã tiến sâu vào đất liền xã Phú Thuận
Qua đợt áp thấp nhiệt đới, biển đã tiến sâu vào đất liền xã Phú Thuận
Lo sợ bão chưa vào, biển đã sạt lở nghiêm trọng - 4
Những đoạn bờ biển bị sạt lở nặng ở thôn Tân An, Trung An của xã Phú Thuận
Những đoạn bờ biển bị sạt lở nặng ở thôn Tân An, Trung An của xã Phú Thuận
Một ngôi nhà không còn người ở do biển Phú Thuận sạt lở quá dữ những năm trước, người dân đã bỏ nhà di dời vào vùng an toàn hơn
Một ngôi nhà không còn người ở do biển Phú Thuận sạt lở quá dữ những năm trước, người dân đã bỏ nhà di dời vào vùng an toàn hơn
Những căn nhà ven biển Phú Thuận đã được neo chống và chằng cát trên mái cẩn thận để đối phó với bão số 7
Những căn nhà ven biển Phú Thuận đã được neo chống và chằng cát trên mái cẩn thận để đối phó với bão số 7
Khu neo đậu tàu thuyền xã Phú Thuận có 36 chiếc về trú bão an toàn, 16 chiếc còn lại đang neo đậu tại khu trú bão xã Phú Hải
Khu neo đậu tàu thuyền xã Phú Thuận có 36 chiếc về trú bão an toàn, 16 chiếc còn lại đang neo đậu tại khu trú bão xã Phú Hải
Các báo tác nghiệp trước những con sóng bắt đầu lớn ở Phú Thuận
Các báo tác nghiệp trước những con sóng bắt đầu lớn ở Phú Thuận

Đại Dương