1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Núi lở đè sập nhà dân, nhiều vùng bị nước lụt cô lập

(Dân trí) - Sáng nay 17/9, thông tin từ chính quyền xã Hương Minh, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở núi khiến một nhà dân bị sập, rất may không có ai bị thương.

anh-1-1442463610915

Ngôi nhà đang xây dựng dở thì bị đè sập một phần.

Theo đó vào khoảng 5h sáng ngày hôm qua (16/9), do mưa lớn, ngọn đồi phía sau nhà bà Phạm Thị Thanh (xóm 5, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) bị sạt lở. Hàng chục khối đất đá đổ sập xuống đè sập cả ngôi nhà của bà Thanh.

Rất may do ngôi nhà xây dựng dở nên chưa có người ở, không có thương vong về người.

Bà Thanh cho biết: “Ngôi nhà này vừa được vợ chồng tôi xây dựng. Do xây chưa xong nên chúng tôi đang ở bên nhà tạm. Nếu lúc đó có người ngủ trong nhà thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa”.

Chính quyền địa phương cùng bà con nhân dân đang giúp gia đình bà Thanh dựng lại ngôi nhà
Chính quyền địa phương cùng bà con nhân dân đang giúp gia đình bà Thanh dựng lại ngôi nhà

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Hương Minh, lãnh đạo huyện Vũ Quang cũng đã tới thăm hỏi, động viên gia đình.

Và sáng nay (17/9), chính quyền xã Hương Minh tiếp tục cho các cán bộ và huy động người dân tới dọn dẹp, dựng lại nhà cửa cho gia đình bà Thanh.

Mưa lớn trong 2 ngày cũng khiến nhiều tuyến đường tại các huyện miền núi ở Hà Tĩnh như Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang bị ngập lụt, một số xã đã bị chia cắt do giao thông đi lại khó khăn.

Tại huyện Vũ Quang, tuyến đường từ Hồ Chí Minh đi xã Hương Thọ, tuyến đường từ Ân Phú – Đức Bồng bị nước lũ chia cắt tại cầu Giồng, xã Đức Giang; cầu Tràn ở thôn 5, xã Sơn Thọ bị cuốn trôi; tuyến đường vào khu chăn nuôi lợn tập trung của HTX Phú Sơn ở xã Ân Phú bị sạt lở, cuốn trôi nhiều đoạn. Hàng chục hộ dân ở các xã: Sơn Thọ, Hương Thọ, Đức Liên, Đức Giang bị cô lập.

Người và phương tiện đi lại đều phải vận chuyển bằng đò
Người và phương tiện đi lại đều phải vận chuyển bằng đò

Người dân cùng chính quyền các vùng ngập lụt cũng chuẩn bị sẵn lương thực, thực phẩm, thuyền bè nhỏ để sẵn sàng cơ động khi lũ lụt xảy ra...

Đến thời điểm hiện tại, 2 xã Phương Điền và Phương Mỹ (huyện Hương Khê) người dân vẫn chủ yếu đi lại bằng thuyền đò.

Theo ông Nguyễn Trọng Anh (phó Chủ tịch UBND xã Phương Điền) cho biết: trong khoảng 14h chiều qua, nước tại các sông bắt đầu dâng làm ngập các tuyến đường như tuyến đường nối xóm 2 đi xóm 3, xóm 4 và xóm 6.

Đặc biệt tại khu vực cầu đập Đất (thuộc xóm 2) bị ngập sâu. Đây là con đường chính, độc đạo giữa xã Phương Điền, Phương Mỹ đi trung tâm huyện và các xã lân cận. Để đảm bảo an toàn UBND xã Phương Điền đã nghiêm cấm các phương tiện xe cộ và người đi lại qua khu vực này ngoài trừ thuyền đò.

Cũng theo ông Anh cho biết, xã đã huy động các phương tiện thuyền đò tại chỗ từ các xóm, ngoài ra xã có 2 thuyền phục vụ dân sinh đi và cán bộ xã đi làm nhiệm vụ. Do nước lên nên từ ngày hôm qua (16/9) các trường tiểu học và THCS đã chủ động cho học sinh nghỉ học.

Nhiều đoạn đường tại xã Phương Điền, Phương Mỹ (huyện Hương Khê) bị ngập lụt
Nhiều đoạn đường tại xã Phương Điền, Phương Mỹ (huyện Hương Khê) bị ngập lụt

Tại xã Phương Mỹ - nơi được coi là rốn lũ của huyện Hương Khê, người dân và địa phương đã tiến hành di dời đồ đạc, trâu bò lên vùng an toàn tránh lũ.

"Chúng tôi năm nào cũng có lũ nên người dân đã quen và thích nghi với bão lũ. Thời điểm này so với nhiều năm trước, nước lũ chưa đáng lo ngại nhưng chính quyền cũng yêu cầu người dân không nên quá chủ quan. Đồng thời chúng tôi cũng túc trực 24/24h để theo dõi diễn biến tình hình mưa lũ để kịp thời ứng cứu", ông Nguyễn Hồng Quân - chủ tịch UBND xã Phương Mỹ cho biết.

Mưa lớn trong những ngày qua đã khiến cầu phao tại xã Phương Mỹ bị chìm trong nước, nguy cơ cầu phao sẽ bị lũ cuốn trôi. Vì vậy trước đó ngày 15/9,  chính quyền xã đã huy động lực lượng tháo gỡ cầu phao. Ngay sau khi tháo gỡ chiếc cầu, UBND xã phải bố trí 2 chiếc đò để đưa dân qua sông khi có việc cần.

Xuân Sinh - Phượng Vũ