Thừa Thiên - Huế:

Lộ nhiều vỏ bom sau đám cháy lớn ở kho phế liệu

(Dân trí) - Từ tối 26/4 đến trưa 27/4, tại kho tập kết phế liệu số 85 đường Võ Trác, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) xảy ra vụ cháy lớn kéo dài. Sau khi lửa được dập tắt, trong đống tro tàn lộ ra nhiều vỏ bom.

Đây là kho tập kết phế liệu của ông Lê Quang Châu, rộng khoảng 400m2. Trong số các phế liệu được tập kết ở đây có nhiều loại thuộc bom mìn sót lại từ thời chiến. Vụ hỏa hoạn xảy ra rất lớn và kéo dài suốt nửa ngày mới được dập tắt, thiêu rụi toàn bộ phế liệu và làm sập một phần mái che.

Lộ nhiều vỏ bom sau đám cháy lớn ở kho phế liệu
Lực lượng chữa cháy tích cực dập lửa

Theo lời kể của người dân, trong quá trình cháy họ nghe thấy nhiều tiếng nổ nhỏ. Sau đó khi lửa đã được dập tắt, họ nhìn thấy nhiều vỏ bom nằm vương vãi. May mắn không có quả bom nào bị phát nổ theo đám cháy.

Lộ nhiều vỏ bom sau đám cháy lớn ở kho phế liệu
Vỏ bom trong kho phế liệu

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do chập điện hoặc do phản ứng giữa lân tinh phốt pho nằm trong phế liệu với nhiệt độ môi trường.

Lộ nhiều vỏ bom sau đám cháy lớn ở kho phế liệu
    Ngọn lửa còn âm ỉ cháy đến trưa 27/4.

Xung quanh kho phế liệu này có nhiều hộ dân sinh sống nhưng rất may ngọn lửa không bị lan rộng.

                                    Đại Dương - Xuân Liêm