1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lĩnh án tù treo vì bỏ mặc 6 người bị thương

(Dân trí) - Gặp tai nạn giao thông, chiếc taxi của Bình bị gãy một gương chiếu hậu, 6 nạn nhân bị thương nặng. Mặc dù được yêu cầu đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng Bình đã thờ ơ bỏ đi. Hậu quả 2 người đã tử vong vì không được cấp cứu kịp thời.

Lĩnh án tù treo vì bỏ mặc 6 người bị thương - 1

Bị cáo Phạm Văn Bình tại Tòa đã tỏ ra ân hận về hành vi không cứu người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. (Ảnh: Thế Hùng)
 
Thông tin từ TAND huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng) cho biết, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng đã tuyên bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1985, trú tại xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) 9 tháng tù treo về hành vi “không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”.

Kết thúc phiên tòa, nhiều người dân đồng tình rằng bản án đã phần nào thể hiện được sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời gióng lên lời cảnh báo về lối sống vô cảm trước nỗi đau của đồng loại của một bộ phận người dân hiện nay. Song nhiều người cũng cho rằng bản án còn quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe với những đối tượng tham gia giao thông thiếu lương tâm, vô trách nhiệm trước tính mạng đồng loại.

Đánh giá về vụ án, luật sư Nguyễn Văn Tú (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng đây là một vụ án khá hy hữu liên quan đến một vụ tai nạn giao thông mà cái bị đưa ra xét xử ở đây là thái đội thờ ơ, vô cảm trước nỗi đau, sự mất mát của người khác. Một bản án mà Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND huyện Kiến Thụy tuyên dù có nghiêm khắc vẫn không day dứt, đau đớn bằng bản án của “Tòa án lương tâm”. 

Tại phiên tòa, Bình đã xin lỗi các gia đình nạn nhân và tỏ ra rất ân hận về hành vi của mình: “Tôi biết, tôi làm như thế là sai. Hành vi của tôi không chỉ vi phạm đạo đức nghề nghiệp mà còn là thiếu lương tâm, vô trách nhiệm trước tính mạng của đồng loại. Tôi cảm thấy vô cùng ân hận”.

Trở lại vụ việc, trước đó vào khoảng 20h ngày 8/11/2010, Phạm Văn Bình điều khiển xe taxi mang BKS 16N-4137 đi trên tỉnh lộ 401 (đoạn từ thị trấn Núi Đối đến xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy) thì gặp một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy BKS 16N6-1599 do Nguyễn Văn Công (trú xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy) điều khiển và xe máy BKS 16N1-0845 do Nguyễn Văn Hoài (trú cùng xã) điều khiển. Khi xảy ra tai nạn, cả hai xe đều đang chở 3 người.

Một trong 2 chiếc xe đã văng vào xe taxi của Bình làm gãy một gương chiếu hậu, xe bị trầy xước nhẹ. 6 người đi trên 2 xe máy đều bị thương. Xuống kiểm tra tình trạng xe xong, dù được nhiều người dân xung quanh yêu cầu chở những người bị nạn đi cấp cứu nhưng Bình bỏ ngoài tai, điềm nhiên lên xe bỏ đi. 2 nạn nhân trong số đó sau này đã tử vong do không được cấp cứu kịp thời. 

Hồng Ngân