1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lĩnh án nặng vì đánh ghen bằng… thuốc nổ

(Dân trí) - Sáng 22/5, tại huyện Hoài Nhơn, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa lưu động xét xử vụ đánh ghen bằng… thuốc nổ và tuyên phạt tổng cộng 42 năm tù cho 4 bị cáo về tội giết người.

Lĩnh án nặng vì đánh ghen bằng… thuốc nổ - 1
Bị cáo Táng (thứ 2 từ phải sang) và các đồng phạm tại tòa.

Bốn bị cáo phải ra trước vành móng ngựa là Bùi Thị Táng (42 tuổi, ở thôn Thiện Đức, xã Hoài Hương, Hoài Nhơn), Nguyễn Văn Thủy (32 tuổi) Trần Công Long (23 tuổi) và Trần Ngọc Ngân (24 tuổi) cùng ở xã An Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Theo cáo trạng, bị cáo Bùi Thị Táng và ông Lê Sâm (46 tuổi, trú xã Hoài Hương, Hoài Nhơn) trước đây là vợ chồng đã có với nhau 3 người con nhưng sau đó hai người đã ly hôn.

Mặc dù không còn ràng buộc về mặt pháp lý nhưng cứ biết ông Sâm thân quen với người phụ nữ nào là Táng đều tìm mọi cách ngăn cản, hăm dọa, thậm chí hành hung họ.

Khi biết tin bà Lê Thị Mỵ đã cùng ông Sâm đến UBND xã đăng ký kết hôn, Táng tức tốc lên Pleiku gặp Nguyễn Văn Thủy (là cháu rể gọi Táng bằng dì) bàn việc ném chất nổ vào nhà họ. Táng hứa sau khi “kế hoạch” thành công sẽ trả tiền thù lao hậu hĩnh.

Nhận lời dì, Thủy rủ thêm Trần Công Long (thường gọi Long cọp) và Trần Ngọc Ngân cùng ở thôn 2 xã An Phú, TP Plieku cùng tham gia. Tối 5/11/2008, các đối tượng trên đã ném quả nổ vào nhà bà Mỵ gây tiếng nổ động trời nhưng may mắn hai vợ chồng này đã phát hiện đóm lửa nên ra khỏi nhà trước khi quả nổ phát nổ.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bùi Thị Táng 13 năm tù, Nguyễn Văn Thủy 12 năm tù, Trần Công Long 10 năm tù và Trần Ngọc Ngân 7 năm tù về tội giết người.

Võ Khánh