1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Liên tục phát hiện các vụ vận chuyển bếp gas giả

(Dân trí) - Chiều ngày 18/6, lực lượng Công an thành phố Thanh Hóa phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển 11 chiếc bếp gas có nguồn gốc Trung Quốc giả nhãn hiệu Rinnai của Nhật Bản. Trước đó, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện vụ vận chuyển 36 bếp gas giả.

Từ đầu năm 2011 trở lại đây, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển và bày bán bếp gas giả nhãn hiệu của Nhật Bản trên thị trường. Chiều ngày 18/6, lực lượng Công an thành phố Thanh Hóa mới phát hiện một đường dây buôn bán bếp gas có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng giả nhãn hiệu Nhật Bản.

Các đối tượng gồm: Hai chủ hàng là Trần Văn Tuấn (sinh năm 1983) và Trần Văn Mười (sinh năm 1970) đều quê ở huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng; hai đối tượng Trần Văn Nghĩa (sinh năm 1979) quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa, lái xe mang BKS 54X - 4900 và Đỗ Viết Thắng (sinh năm 1974) trú tại phường Trường Thi, thành phố Thanh Hoá lái xe ô tô mang BKS 36N - 0171.

Liên tục phát hiện các vụ vận chuyển bếp gas giả    - 1
Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được

Trước đó đối tượng Trần Văn Mười đã bị lực lượng chức năng của Chi cục quản lý thị trường Thanh Hóa bắt giữ khi đang vận chuyển 36 chiếc bếp gas giả bán ra thị trường Thanh Hóa.

Các đối tượng thường vận chuyển bếp gas giả bằng xe ôtô, mỗi chuyến có từ 1 - 5 chiếc bếp giả nhãn hiệu Rinnai của Nhật Bản. Thủ đoạn của các đối tượng là đóng giả nhân viên của các nhà phân phối lớn rồi lừa bán cho người dân với giá từ 2 - 3 triệu đồng/chiếc, trong khi giá mua vào chỉ khoảng 300.000đ/chiếc.

Trước đó, ngày 9/6, lực lượng quản lý thị trường Cơ động của Chi cục quản lý thị trường Thanh Hóa đã phát hiện và bắt giữ 36 chiếc bếp gas giả nhãn hiệu Rinnai của Nhật Bản chuẩn bị bày bán trên thị trường Thanh Hóa do đối tượng Trần Văn Mười làm chủ hàng.

Hiện, vụ việc đã được bàn giao cho Chi cục quản lý thị trường Thanh Hóa tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Lan Anh