Liên tục có du khách chết đuối, Vũng Tàu gắn hàng trăm biển cảnh báo

(Dân trí) - Chỉ trong vòng 1 tuần đã xảy ra 2 vụ tai nạn đuối nước nghiêm trọng khi tắm biển tại Vũng Tàu khiến 2 du khách thiệt mạng. Trước tình hình trên, TP Vũng Tàu đã cảnh báo người dân và du khách hạn chế tắm biển trong các khung thời gian nguy hiểm.

Chiều 14/3, một vụ đuối nước đã xảy ra tại bờ biển Bãi Sau (Vũng Tàu) khiến 1 du khách nước ngoài tử vong. Đến sáng 18/3, một cặp vợ chồng từ Thái Bình vào TP Vũng Tàu du lịch cũng bị đuối nước khi tắm biển ở bãi tắm Long Cung, khiến người chồng tử vong.

Ông Phức thay mặt UBND TP xin lỗi người dân
Ông Phức thay mặt UBND TP xin lỗi người dân

Trước tình hình trên, chiều 22/3, UBND TP Vũng Tàu đã tổ chức buổi xin lỗi các du khách gặp nạn khi tắm biển tại Vũng Tàu. Ông Trần Văn Phức - Chánh văn phòng UBND TP Vũng Tàu, nói: “Thay mặt UBND TP Vũng Tàu chúng tôi gửi lời xin lỗi, chia buồn sâu sắc đến các nạn nhân và gia đình nạn nhân đã có người tử vong hoặc còn mang di chứng do tai nạn lọt vào ao xoáy khi đến tắm biển tại Vũng Tàu”.

Theo thống kê của TP Vũng Tàu, từ năm 2014 đến tháng 3/2016 đã xảy ra 23 trường hợp tử vong khi tắm biển tại địa phương này. Nguyên nhân chủ yếu là do du khách bơi ra xa hoặc lọt vào ao xoáy, dòng chảy nguy hiểm dẫn tới bị đuối nước.

Sáng 23/3, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Văn Trường - Giám đốc Ban quản lý các khu du lịch TP Vũng Tàu, cho biết: “Hiện Ban quản lý du lịch TP Vũng Tàu chỉ có 33 cấp cứu viên phụ trách 3km bờ biển thuộc khu vực bãi Sau (từ dốc Nghinh Phong đến khu du lịch Vũng Tàu Paradise). Ngoài ra còn có 95 người của các khu du lịch được đào tạo cứu hộ nhưng trong đó có 55 người bán chuyên trách, có nghĩa là họ kiêm thêm việc bảo vệ và lo dù ghế. Vì vậy, số này trên thực chất không thể lo công tác cứu hộ được”.

Theo ông Trường, với lượng khách du lịch có thời điểm lên cả trăm ngàn người thì số lượng cấp cứu viên cũng như phương tiện như hiện nay là không đủ đáp ứng hết.

Khách tắm biển quá đông so với lực lượng ứng cứu viên
Khách tắm biển quá đông so với lực lượng ứng cứu viên

Về vấn đề này tại buổi họp báo chiều ngày 22/3, bà Trương Thị Hường, Phó chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, cho biết: “Sắp tới UBND thành phố sẽ có những biện pháp tích cực hơn, đồng thời sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho khách du lịch các biện pháp tránh đuối nước khi đi tắm biển.”

Để cảnh báo du khách khi tắm biển, TP Vũng Tàu tiếp tục cho triển khai gắn thêm hàng trăm biển cảnh báo giờ tắm biển nguy hiểm để dân địa phương và du khách được biết.

Theo đó, TP Vũng Tàu cảnh báo du khách không nên tắm biển trước 6 giờ sáng và sau 19 giờ từ tháng 4 đến tháng 9; từ tháng 5 đến tháng 10 thì không nên tắm sau 18 giờ.

Nguyễn Nam