Quảng Ninh:

Liên tiếp bắt giữ nhiều ô tô vận chuyển hàng tấn gà lậu

(Dân trí) - Phòng cảnh sát môi trường, CA tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện hàng loạt xe chở hàng lậu trên Quốc lộ 18A, với thủ đoạn giấu kín hàng chục tấn gà lậu và cá đông lạnh vào phía dưới gầm trong xe nhằm qua mặt cơ quan chức năng vận chuyển đi tiêu thụ.

Tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh vừa cho biết, trong thời gian cao điểm thực hiện “tháng an toàn vệ sinh thực phẩm 2011”, vào 2 ngày 15 và 16/4, tại quốc lộ 18A (từ Tiên Yên về TP Hạ Long), Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 7 xe ô tô, vận chuyển trái phép trên 11  tấn gà nhập lậu có nguồn gốc từ Trung Quốc chạy hướng Móng Cái về các tỉnh nội địa tiêu thụ.

 
Liên tiếp bắt giữ nhiều ô tô vận chuyển hàng tấn gà lậu - 1
Gà lậu được phát hiện giấu trên các ô tô vạn chuyển tiêu thụ. (Ảnh minh họa)

Các phương tiện bị bắt giữ gồm: 98K-9211, do Nguyễn Thành Tứ, SN 1986, trú tại Lạng Giang (Bắc Giang) điều khiển; 98H-0688, do Lương Văn Dũng, SN 1989, trú tại Tân Mỹ (Bắc Giang) điều khiển; 34L-4504, do Phạm Duy Nhiên, SN 1975, trú tại Ninh Giang (Hải Dương) điều khiển; 98K-8457, do Đinh Công Khanh, SN 1976, trú tại thị trấn Đầm Hà (Đầm Hà) điều khiển; 16H-9634, do Trần Văn Cường, SN 1968, trú tại Ngô Quyền (Hải Phòng) điều khiển; 34M-1742, do Bùi Văn Đức, SN 1981, trú tại Ninh Giang (Hải Dương) điều khiển và 34L-3760, do Bùi Văn Giồng, SN 1975, trú tại Ninh Giang (Hải Dương) điều khiển. Riêng ô tô BKS 78K-8154, do Phạm Văn Trung, SN 1989, trú tại Tràng Cát, Hải An (Hải Phòng) điều khiển đã vận chuyển 1.250 kg cá ướp đông lạnh có nguồn gốc từ Trung Quốc, không có giấy tờ hợp lệ, trên đường từ Móng Cái về Hải Phòng tiêu thụ. 

Ngay sau tiến hành các biện pháp nghiệp vụ và qua kiểm tra thực tế, cơ quan công an phát hiện các phương tiện nêu trên đã vận chuyển hơn 11 tấn gà lậu và 1.250 kg cá đông lạnh trên đường đi tiêu thụ trái phép.  

Hiện các vụ việc đang được công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh, làm rõ và xử lý theo đúng quy định pháp luật. 

Thế Cường - An Bình