Liên bộ kiểm tra việc cấp gạo cứu đói tại Thanh Hóa

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí phản ánh một số địa phương ở Thanh Hóa làm sai chủ trương cấp gạo cứu đói trong dịp tết Canh Dần vừa qua, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, Sở LĐTB&XH Thanh Hóa và liên bộ đã vào cuộc kiểm tra.

Liên bộ kiểm tra việc cấp gạo cứu đói tại Thanh Hóa - 1
Bà Nguyễn Thị Lý - Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Thanh Hóa trao đổi với PV.
 
Từ ngày 25 - 27/2, Sở LĐTB&XH tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 5 đoàn kiểm tra đến 16 huyện, thị xã để tiến hành kiểm tra công tác cứu trợ gạo. Sơ bộ, đoàn đã phát hiện một số địa phương không thực hiện đúng chủ trương cũng như hướng dẫn trong quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa.
 
Tại thôn 5, xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân, nơi người dân chưa nhận được gạo cứu đói theo đúng chủ trương của Nhà nước, sau khi nắm bắt sự việc, Sở đã cử cán bộ trực tiếp xuống địa phương để chỉ đạo công tác cấp gạo cứu trợ cho nhân dân thiếu đói ngay.
 
Đoàn đã phát hiện ra tại xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc cũng xảy ra tình trạng cấp gạo cho số hộ không đúng Quyết định của UBND huyện. Theo đó, huyện Ngọc Lặc Quyết định cứu trợ 73 hộ với 333 khẩu nhưng xã lại giải quyết cứu trợ 287 hộ với 333 khẩu.
 
Riêng tại huyện Hậu Lộc, ngay trong chiều 2/3, Đoàn kiểm tra liên bộ gồm: Bộ LĐTB&XH, Bộ Tài chính và Bộ NN&PTNT đã trực tiếp về địa phương kiểm tra việc cấp gạo cứu trợ và tiếp thu ý kiến nhân dân.
 
Trong hướng dẫn của Sở LĐTBXH Thanh Hóa, các đơn vị có liên quan phải báo cáo kết quả thực hiện qua Sở để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 12/2/2010. Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn còn một số địa phương chưa có báo cáo về kết quả thực hiện.
 
Chiều ngày 2/3, trao đổi với PV Dân trí, bà Nguyễn Thị Lý - Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Thanh Hóa cho biết: “Khi nhận được thông tin phản ánh từ báo chí, Sở đã thành lập 5 đoàn kiểm tra để khảo sát nắm rõ tình hình từ nay đến 9/3.
 
Chúng tôi đang đợi kết quả kiểm tra của các đoàn, sau đó sẽ xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về vấn đề này. Quan trọng là cái sai này do chủ quan, khách quan hay là sai ở cán bộ, từ đó sẽ có hướng xử lý và quy trách nhiệm”.
 
Duy Tuyên