Lễ thượng cờ ASEAN tại trụ sở Bộ Ngoại giao

(Dân trí) - Sáng nay 8/8, Bộ Ngoại giao Việt Nam long trọng tổ chức lễ thượng cờ ASEAN tại Hà Nội.

Năm nay là năm kỷ niệm 45 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 17 năm ngày Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức này. Tham dự có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Đại sứ Venezuela, Đại sứ các nước ASEAN và nhiều khách mời khác. 

Đúng 7 giờ 30, lễ thượng cờ chính thức bắt đầu.

Đội Tiêu binh mang cờ ASEAN tiến vào vị trí.
Đội Tiêu binh mang cờ ASEAN tiến vào vị trí.

Lễ thượng cờ ASEAN diễn ra lúc 7 giờ 30 tại sân lớn trụ sở Bộ Ngoại giao.
Lễ thượng cờ ASEAN diễn ra lúc 7 giờ 30 tại sân lớn trụ sở Bộ Ngoại giao.

Buộc cờ vào cột chuẩn bị nghi thức kéo cờ.
Buộc cờ vào cột chuẩn bị nghi thức kéo cờ.

Lá cờ dần được kéo lên trong trước sự chứng kiến của các quan khách.
Lá cờ dần được kéo lên trong trước sự chứng kiến của các quan khách.

Lá cờ dần được kéo lên trong trước sự chứng kiến của các quan khách.

Lá cờ dần được kéo lên trong trước sự chứng kiến của các quan khách.
Lá cờ ASEAN tượng trưng cho hòa bình bền vững, đoàn kết và năng động của ASEAN. 10 thân cây lúa màu vàng tượng trưng cho 10 nước tham gia, thể hiện ước mơ cùng nhau gắn kết tạo dựng tình bạn và đoàn kết. Vòng tròn màu trắng tượng trưng cho sự thống nhất.


Quốc kỳ Việt Nam và cờ ASEAN trước trụ sở Bộ Ngoại giao.
Quốc kỳ Việt Nam và cờ ASEAN trước trụ sở Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh chụp ảnh lưu niệm cùng các quan khách.
Bộ trưởng Phạm Bình Minh chụp ảnh lưu niệm cùng các quan khách.

Đại sứ các nước ASEAN và Bộ trưởng Phạm Bình Minh bắt tay thể hiện sự đoàn kết.
Đại sứ các nước ASEAN và Bộ trưởng Phạm Bình Minh bắt tay thể hiện sự đoàn kết.

Đội quân nhạc.
Đội quân nhạc.

Hữu Nghị

Hữu Nghị

Hữu Nghị