Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên diễn ra tại phòng họp Diên Hồng

(Dân trí) - Theo dự kiến, lễ kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 6/1/2016 tại phòng Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài diễn văn quan trọng ôn lại truyền thống 70 năm phát triển của Quốc hội Việt Nam, từ lần tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6/1/1946…

 

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc (giữa) chủ trì họp báo về chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên.
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc (giữa) chủ trì họp báo về chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên.

Chiều 4/1/2016, đã diễn ra buổi họp báo về chương trình lễ kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên diễn ra tại Nhà Quốc hội. Chương trình mít tinh chính thức đánh dấu chặng đường 70 năm xây dựng, phát triển của Quốc hội Việt Nam dự kiến tổ chức vào sáng 6/1/2016 tới.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó trưởng Ban Tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên cho biết, lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên Ban tổ chức có mời các đại biểu từ khóa I đến XIII tham dự. Ngoài ra, còn mời đại biểu QH Lào, Camphuchia và đại diện đại sứ quán các nước ở Việt Nam tham dự. Đây là cuộc mít tinh rất trọng thể.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh ý nghĩa, lễ kỷ niệm là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cùng ôn lại ý nghĩa của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên; nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, ghi nhận những thành tựu và rút ra bài học kinh nghiệm mà Quốc hội đã đạt được trong 70 năm qua, khẳng định vị thế của Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, qua đó để giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, góp phần cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có bài diễn văn quan trọng kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Đồng thời, các đại biểu đại diện cho các thế hệ đại biểu Quốc hội các nhiệm kỳ và đại diện Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khoá XIII cũng có bài phát biểu về suy nghĩ, cảm tưởng của các thế hệ đại biểu Quốc hội về cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên cũng như về vị trí, vai trò của Quốc hội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc chia sẻ, phát biểu của Tổng Bí thư có ý nghĩa hướng tới lịch sử 70 năm trước, người đứng đầu Đảng và Nhà nước – Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định tổ chức bầu Quốc dân đại hội để lập ra cơ quan quyền lực thực sự của nhà nước chỉ ngay sau ngày tuyên bố thành lập nước.

Tổng tuyển cử đầu tiên là một ngày hội rất sôi động của cả nước, người dân hào hứng, hân hoan lần đầu tiên đi bầu để lập ra nhà nước dân chủ đầu tiên trong lịch sử nước nhà.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sẽ phát biểu bế mạc lễ kỷ niệm.

Ngoài lễ mít tinh chính thức, trong 3 ngày, từ 4-6/1/2016 còn có nhiều hoạt động khác nhau để thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, như chương trình cầu truyền hình trực tiếp với các điểm cầu ở Hà Nội và Tuyên Quang vào tối 4/1 trên sóng truyền hình quốc gia; chương trình Gặp mặt đại diện các thế hệ đại biểu Quốc hội về tham dự lễ kỷ niệm nhằm tri ân sự đóng góp của các thế hệ đại biểu vào quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội trong 70 năm vào sáng 5/1; chương trình nghệ thuật “Vinh quang Quốc hội Việt Nam” tại Nhà hát lớn vào tối 5/1…

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, những lần kỷ niệm 50-60 năm trước tổ chức tại Nhà hát lớn. Còn điều đặc biệt của lễ kỷ niệm 70 năm này là tổ chức tại Nhà Quốc hội, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử và Hội trường Ba Đình cũ, nơi hoạt động đầu tiên của Quốc hội từ những ngày đầu tiên.

Công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đã diễn ra trong suốt 1 năm vừa qua. Những diễn giả được mời trong các chương trình, tại các điểm cầu truyền hình đều là những người tham gia cuộc tổng tuyển cử đầu tiên để làm sống lại không khí những ngày đầu cách mạng thành công, người dân chính thức làm chủ đất nước mình.

Trên 63 tỉnh thành cả nước ngày hôm nay cũng đồng loạt diễn ra hoạt động kỷ niệm ngày tổng tuyển cử đầu tiên, HĐND các tỉnh thành mời các đại biểu Quốc hội từ khoá I tới tham dự để ôn lại những ngày tháng xây dựng, phát triển của Quốc hội.

P.Thảo