1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lễ hội du lịch Hạ Long hoành tráng nhất từ trước tới nay

(Dân trí) - Lễ hội du lịch Hạ Long 2009 sẽ có 22 hoạt động, sự kiện văn hoá, thể thao. Gấp rút chuẩn bị cho khâu tổ chức, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đưa ra những biện pháp quyết liệt để bảo vệ quyền lợi du khách và nâng cao chất lượng dịch vụ tại lễ hội.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Ninh, ông Lê Toán, cho biết, Lễ hội năm nay với chủ đề “Kỳ quan Hạ Long - Điểm hẹn” sẽ diễn ra trong các ngày từ ngày 25/4 - 02/5/2009 tại khu du lịch Bãi Cháy và trung tâm thành phố Hạ Long với quy mô hoành tráng và hấp dẫn nhất từ trước tới nay.
 
22 hoạt động văn hóa lớn diễn ra liên tục trong suốt 9 ngày: Hội chợ, Triển lãm quảng bá thương hiệu tỉnh Quảng Ninh, Lễ hội văn hoá - ẩm thực các tỉnh khu vực phía Bắc, biểu diễn nhạc giao hưởng trong hang Đầu Gỗ trên Vịnh Hạ Long.... Đặc biệt  phần khai mạc chính là Lễ hội Carnaval diễn ra cả trên bờ và dưới biển với 2.500 người tham gia, nhằm tôn vinh, quảng bá và đẩy mạnh bầu chọn Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh.

Dự báo trong thời gian diễn ra lễ hội, Quảng Ninh sẽ thu hút khoảng 500.000 du khách. Trung bình mỗi ngày, nơi đây đón khoảng 50.000 du khách.

Để bảo đảm không bị "cháy" phòng khách sạn dẫn tới việc tự ý nâng giá phòng của các doanh nghiệp, tại lễ hội này, Quảng Ninh đã đưa vào phục vụ hơn 24.000 phòng nghỉ tập trung ở các trung tâm du lịch: Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái, Vân Đồn, Uông Bí.

Ông Toán còn cho biết, nhằm hạn chế tình trạng bắt chẹt khách du khách, BTC yêu cầu các tổ chức, cá nhân chuyên kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng thực hiện niêm yết giá một cách công khai và phải bán hàng theo đúng giá đã niêm yết. Nếu kiểm tra phát hiện đơn vị nào tự ý tăng giá sẽ xử lý nghiêm, những nhà hàng, khách sạn sai phạm nặng có thể rút giấy phép kinh doanh và đóng cửa vĩnh viễn.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Trần Chiến Thắng hy vọng, thành công của lễ hội năm nay sẽ góp phần đưa Vịnh Hạ Long lọt vào top 21 kỳ quan của thế giới trong dịp công bố vào tháng 7/2009.

Tính riêng tháng 3/2009, Quảng Ninh thu hút 2,06 triệu lượt khách du lịch, đạt 42,9% so với kế hoạch (tăng 29% so với cùng kỳ).

 P. Thanh