1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nam Định:

Lễ hội đền Trần 2014 sẽ diễn ra sớm hơn năm trước

(Dân trí) - Chiều ngày 15/1, UBND thành phố Nam Định đã tổ chức họp báo công bố về việc tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần năm 2014. Năm nay, Lễ hội Đền Trần diễn ra sớm hơn năm 2013 một ngày và sẽ có thêm nghi lễ rước nước, nghi lễ tế cá.

Theo Ban tổ chức lễ hội, năm nay thời gian tổ chức lễ hội Đền Trần sẽ diễn ra sớm hơn một ngày so với năm 2013. Vào ngày 12 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, Ban tổ chức sẽ tiến hành nghi lễ rước nước, tế cá. Đây cũng là năm đầu tiên lễ hội Đền Trần có thêm hai nghi thức này.

 Họp báo công bố việc tổ chức lễ hội khai ấn Đền Trần năm 2014.
 Họp báo công bố việc tổ chức lễ hội khai ấn Đền Trần năm 2014.

Sau khi thực hiện nghi lễ rước nước và tế cá, Ban tổ chức sẽ tiến hành các nghi lễ truyền thống của lễ hội Đền Trần. Và lễ phát ấn cho nhân dân và khách thập phương bắt đầu từ 7h sáng ngày 15 tháng Giêng âm lịch (14/2). Ấn Đền Trần sẽ được phát tại 3 nhà là nhà Giải Vũ, nhà trưng bày đền Trùng Hoa và một điểm trong khu vực vườn cây đền Trần.

Trả lời câu hỏi của PV báo điện tử Dân trí về việc tại lễ hội Đền Trần năm 2013, người trẩy hội choáng váng với “mê trận” hòm công đức, hòm dầu nhang trong các điện thờ, ông Nguyễn Xuân Hoạt - Trưởng ban quản lý Khu di tích lịch sử khu văn hóa Đền Trần cho biết: “Để đáp ứng nhu cầu của du khách trẩy hội quá đông, tránh xảy ra tình trạng để tiền lên tay tượng… nên Ban tổ chức tiến hành sắp xếp lại các hòm công đức, hòm dầu nhang cho hợp lý, tạo điều kiện cho du khách trẩy hội có nhu cầu đặt công đức và dầu nhang cho từng điện thờ”.

Liên quan đến việc dịch vụ gửi xe của du khách bị “chặt chém”, tình trạng xô đẩy, chen lấn trong khi phát ấn, tình trạng làm ấn giả, bà Cao Thị Tính - Phó chủ tịch UBND thành phố Nam Định cho biết: “Việc du khách bị “chặt chém” là do du khách không gửi xe vào các khu quy định của Ban tổ chức lễ hội, nếu du khách gửi xe ở bên ngoài nên thỏa thuận với người dân trước. Về việc tình trạng làm ấn giả Ban tổ chức sẽ phối hợp với lực lượng Công an thành phố Nam Định kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm”.

 Họp báo công bố việc tổ chức lễ hội khai ấn Đền Trần năm 2014.

 Họp báo công bố việc tổ chức lễ hội khai ấn Đền Trần năm 2014.
Chính quyền TP Nam Định và Ban tổ chức hứa sẽ giải quyết các tồn tại trong lễ khai ấn Đền Trần năm 2014.

Ban tổ chức cùng UBND thành phố Nam Định cũng khẳng định sẽ làm hết sức mình để khắc phục các tình trạng còn tồn tại trong năm ngoái như: đóng giả hành khất, mua bán ấn, các quán ăn, trông giữ xe, nhà nghỉ khách sạn “chặt chém” khách và tình trạng lấy ấn ngay trên đền thờ. Nhất là tình trạng hành khất diễn ra trong mùa lễ hội, Ban tổ chức sẽ phối hợp với trung tâm bảo trợ tỉnh để đưa những người hành khất về trung tâm trong các ngày diễn ra lễ hội.

Bà Tính cũng cho biết thêm, Ban tổ chức rất mong các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương phối hợp tuyên truyền giúp những du khách trẩy hội tránh tình trạng bị chặt chém, xô đẩy, chen lấn… để có một lễ hội thành công tốt đẹp trong mắt du khách. Ban tổ chức cũng cho biết chưa thể nói rõ về số lượng ấn được phát ra trong lễ hội năm nay là bao nhiêu.

Thanh Thủy - Duy Tuyên