Cần Thơ:

Lấy lời khai của học sinh lớp 9 không có người giám hộ

(Dân trí) - Nghi ngờ 1 học sinh lớp 9 trộm cắp xe đạp điện, Công an phường An Thới (quận Bình Thủy) đã bắt em này về trụ sở lấy lời khai bằng cách đánh đập và chích roi điện.

 
Lấy lời khai của học sinh lớp 9 không có người giám hộ - 1
Em Toàn sau khi được Công an thả về nhà.

Báo Dân trí vừa nhận được đơn của ông Dương Văn Sơn (ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy) tố cáo việc con trai ông là Dương Thái Toàn, 15 tuổi, học sinh lớp 9 trường Bùi Hữu Nghĩa bị một cán bộ Công an đánh đập khi lấy lời khai vì nghi ngờ Toàn lấy cắp xe đạp điện ngày 26/6.

Theo đơn, sáng 29/6 khi Toàn đang đi coi điểm thi tại trường Bùi Hữu Nghĩa thì bất ngờ bị một cán bộ Công an phường đến bắt và dẫn về trụ sở Công an phường An Thới để lấy lời khai.

Tại đây Toàn bị 2 Công an viên là Lý Văn Phong và Lê Chí Vĩnh hỏi cung buộc em phải khai nhận lấy cắp xe đạp điện. Nhất quyết không nhận, Toàn đã bị ông Lê Chí Vĩnh dọa nạt rồi đấm đá túi bụi vào hai bên sườn, tay chân, đầu, chích roi điện…

Bị giữ từ sáng đến chiều Toàn không được cho ăn cơm, uống nước, đến 17h cùng ngày mẹ Toàn đến Công an phường An Thới đưa cơm cho con và yêu cầu thả Toàn ra bởi Toàn mới 15 tuổi, hỏi cung không có người giám hộ…

Khi về nhà trên áo Toàn vẫn còn in dấu giày của cán bộ điều tra và vết máu. Gia đình đã đưa Toàn đi bệnh viện Đa khoa Cần Thơ khám và điều trị vết thương trong tình trạng miệng sưng húp, hai bên sườn ê ẩm, máu me bê bết trên quần áo.

Trao đổi với PV Dân trí sáng nay 1/7, Công an quận Bình Thủy cho biết: Vụ việc đang được điều tra, nếu đúng sự thật như lời tố cáo của gia đình ông Dương Văn Sơn thì sẽ và xử lý nghiêm.

Phạm Tâm