Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

“Lấy lợi ích cao nhất để xử lí nhà sai phép”

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nêu tinh thần như vậy trong phát biểu kết thúc phiên chất vấn tại Quốc hội chiều 31/1. Cũng trong phát biểu này, Thủ tướng tiếp tục giải đáp rõ hơn những khúc mắc của các đại biểu cũng như của cử tri về những vấn đề quan trọng được đưa ra trong kì họp…

Thủ tướng cho rằng, mặc dù việc phát triển đô thị những năm qua đã có nhiều cố gắng nhưng Chính phủ cũng nhận trách nhiệm trong việc còn nhiều yếu kém ở khâu quản lý. Theo Thủ tướng, tình trạng nhà xây không phép có giảm hơn về tỉ lệ, nhưng vẫn đang diễn ra ở nhiều nơi và đến cuối năm 2006 vẫn còn chiếm 30-35% như báo cáo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Hiện TPHCM có gần 12.000 nhà sai phép, không phép trong khi Hà Nội cũng có tới gần 5.000 ngôi nhà như vậy.

 

Về nguyên nhân, Thủ tướng đề cập đến thể chế pháp luật chưa bao quát hết, chưa cụ thể, chưa đánh giá xác đáng vấn đề. Nghị định về xử lí nhà sai phép chưa đầy đủ gây nên việc khó xử lí đối với người vi phạm. Công tác qui hoạch còn hạn chế, tỉ lệ các khu vực có bản đồ qui hoạch 1/500 còn rất thấp, thậm chí 1/2.000 cũng chưa cao, gây khó khăn cho việc cấp phép.

 

Việc tổ chức bộ máy về quản lí xây dựng đô thị còn nhiều bất cập, chồng chéo. Lực lượng thanh tra xây dựng ở cấp quản lí trực tiếp là phường, quận chưa có. Đội ngũ quản lí lĩnh vực xây dựng còn thiếu về số lượng và yếu chất lượng, thậm chí có nhiều biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu mà xã hội đang lên án, phê phán.

 

Thủ tướng cho biết, trong phiên họp thường kỳ tới, Chính phủ sẽ nghe hai lãnh đạo thành phố Hà Nội và TPHCM báo cáo tình hình đồng thời nghe kiến nghị để tìm ra một hướng xử lí hiệu quả nhất. Quan điểm giải quyết theo Thủ tướng là phải căn cứ vào lợi ích của đất nước của nhân dân, không chỉ là lợi ích kinh tế mà còn là lợi ích xã hội, lợi ích kỉ cương… “Lấy lợi ích cao nhất mà xem xét”, Thủ tướng nhấn mạnh.

 

Về vấn đề chống tham nhũng, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã rất nỗ lực để thúc đẩy quá trình điều tra 8 vụ án trọng điểm, riêng Thủ tướng đã có 11 cuộc họp với các ngành để đôn đốc kiểm tra…

 

Thủ tướng khẳng định, tất cả những vụ án trên cũng như các vụ án khác đều được đưa ra xét xử công khai đúng pháp luật. Tuy nhiên, việc xét xử phải được tiến hành dựa trên căn cứ chứ không thể xử theo dư luận. Người đứng đầu Chính phủ cũng kêu gọi báo chí và người dân, nếu có chứng cứ tiêu cực hãy cung cấp cho các cơ quan chức năng, kể cả khi vụ việc đã được xét xử.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng dành nhiều thời gian đề cập tới các công trình trọng điểm chậm tiến độ. Về công trình lọc dầu Dung Quất bị chậm ở một số hạng mục, Chính phủ sẽ chỉ đạo đẩy mạnh thi công để lấy lại tiến độ. Phấn đấu đến 2009 sẽ đi vào vận hành như Nghị quyết của Quốc hội….

 

Riêng công trình thuỷ điện Sơn La về cơ bản vẫn kiểm soát được tiến độ. Dự kiến sẽ phát điện tổ máy số 1 vào năm 2010 và toàn bộ các tổ máy phát điện vào năm 2012, sớm 3 năm.

 

Về sự cố tràn dầu, Chính phủ đã nhận thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, sớm giao cho Bộ Tài nguyên & Môi trường phối hợp với các địa phương có các biện pháp nhằm hạn chế thiệt hại, đồng thời giao Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan trong nước phối hợp quốc tế hạn chế thấp nhất ảnh hưởng môi trường.

 

Tân Phương (ghi)