Hải Phòng:

Lật xe tải chở đầy gạch, 2 chị em ruột bị đè chết

(Dân trí) - Chiếc xe tải lớn chở đầy gạch đang lưu thông trên quốc lộ 10, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, thì bất ngờ lật nghiêng. Toàn bộ số gạch trên xe đổ tràn xuống, đè lên 4 người, khiến 2 chị em ruột tử vong tại chỗ, 2 mẹ con cô giáo phải đi cấp cứu.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 15h ngày 4/2, tại khu vực ngã ba thị trấn Vĩnh Bảo thuộc quốc lộ 10, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Chiếc xe ôtô tải mang biển kiểm soát 17L - 0893 đang lưu thông bất ngờ đánh lái gấp để tránh 2 người đột ngột lao ra đường. Vì đánh lái đột ngột, chiếc xe bị lật nghiêng khiến số gạch trên xe đổ tràn xuống đè lên 4 người.

2 chị em ruột là Vũ Thị Tuyến (SN 1989) và Vũ Thị Tân (SN 1991, trú tại xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo) tử vong tại chỗ. 2 mẹ con cô giáo dạy học tại một trường cấp 3 bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.

Lái xe được xác định là Nguyễn Phúc Thành (SN 1969), trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, điều khiển xe theo hướng Hải Phòng - Thái Bình.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, công an huyện Vĩnh Bảo đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, kết hợp cùng quần chúng nhân dân tiến hành cứu hộ các nạn nhân bị vùi trong đống gạch. Do số lượng gạch đổ ụp lên các nạn nhân quá lớn nên đến 16 giờ cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân cùng 2 người bị thương mới được đưa ra khỏi đống gạch đổ nát.

Hiện công an Vĩnh Bảo đang tiếp tục điều tra để xác định rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Anh Thế