Đắk Nông:

Lật xe công nông chở gỗ, 1 người chết 2 người bị thương

(Dân trí) - Theo nhận định của người dân, nhiều khả năng 3 thanh niên này vào rừng khai thác gỗ và vận chuyển vào ban đêm để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Trên đường đưa gỗ ra khỏi rừng thì xảy ra tai nạn.

Ngày 14/4, Công an huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) cho biết, sau khi khám nghiệm hiện trường, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ lật xe công nông chở gỗ khiến một người tử vong, 2 người khác bị thương xảy ra vào sáng cùng ngày.

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh CTV)
Hiện trường vụ tai nạn (ảnh CTV)

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h30 ngày 14/4, tại đường liên thôn thuộc Bon Bu Mlah, xã Đắk R’Tíh huyện Tuy Đức khiến Điểu Ka (SN 2000, trú tại Bon Bu Ndrong, xã Quảng Tân) tử vong tại chỗ; hai người khác gồm Điểu Nang (SN 1998) và Điểu Đông (SN 2001, cùng trú xã Quảng Tân) bị thương.

Trước đó, vào đêm ngày 13/4, rạng sáng 14/4, 3 thanh niên này điều khiển xe công nông chở theo gỗ lưu thông theo hướng xã Đắk R’Tíh về xã Quảng Tân (cùng huyện Tuy Đức). Khi đi đến đoạn đường liên thôn tại Bon Bu Mlanh thì chiếc xe trên chạy lệch đường bê tông và lao xuống vườn cà phê bên vệ đường.

Tại hiện trường, chiếc xe công nông chở theo gỗ lật nghiêng, bánh xe ở phía trước bị văng khỏi trục. Trên xe công nông chờ nhiều khúc gỗ được xẻ thành hộp.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Dương Phong