Đà Nẵng:

Lật xe chở hàng vì tài xế ngủ gật

(Dân trí) - Hồi 14 giờ ngày 30/6, trên tuyến Quốc lộ 1A chạy qua thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã xảy ra vụ lật xe chở hàng mang BKS 77H-8179, làm gãy một trụ điện.

Anh Lê Văn Phụ, chủ xe 77H-8179 cho biết: Xe anh đang chở quả thanh long từ TP Hồ Chí Minh đi Trung Quốc, khi đi ngang khu vực nói trên, tài xế điều khiển xe đã ngủ gật, lại gặp đoạn đường đang sữa chữa nên mất tay lái khiến xe bị lật.

 

Tại chỗ xe bị lật có xe tải nhẹ mang biển kiểm soát 43H-0850 của cửa hàng gạch men Nguyên Thành đang đậu bốc gạch men xuống. Hai xe có va chạm nhẹ khiến xe tải nhẹ bị phá hủy phần đuôi, số gạch men vỡ hoàn toàn.

 

Lật xe chở hàng vì tài xế ngủ gật - 1

Chiếc xe tải nhẹ chở gạch men bị vạ lây.

 

Ngoài ra, vụ tai nạn còn làm gẫy một trụ điện làm mất điện trong khu vực. Rất may không có thiệt hại về người.

 

Chứng kiến vụ lật xe, một người dân địa phương bức xúc cho biết: Đoạn đường này thi công đã lâu những đến nay vẫn còn dang dở. Việc xe chở hàng chạy qua đây bị lật một phần là do tài xế, một phần cũng là vì đoạn đường quá hẹp so với mật độ phương tiện lưu thông quá lớn.

 

Lật xe chở hàng vì tài xế ngủ gật - 2

Hiện trường tan hoang của vụ tai nạn.

 

Người dân còn cho biết thêm là khi xe bị lật, chỗ đang thi công trên đoạn đường này không có dây chắn bảo vệ (trước đây có nhưng sau một thời gian bị đứt chưa nối lại), đến khi tai nạn xảy ra rồi, đơn vị thi công mới tới nối.

 

Hoài Lương