Lật xe chở công nhân, 16 người nhập viện

(Dân trí) - Vào khoảng 5h30 sáng 24/2, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn đường dẫn lên cầu Nam Ô (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), chiếc xe chở công nhân công ty cao su Đà Nẵng đến nơi làm việc bỗng dưng bị mất lái, lật nhào giữa đường.

Các công nhân cho biết, vào thời điểm trên, xe chở công nhân của công ty đang trên đường đón mọi người đến nhà máy làm việc. Xe chạy với tốc độ bình thường, mọi người trên xe đều đang ngủ mơ màng thì nghe tiếng tài xế la thất thanh. Chiếc xe loạng choạng rồi lật nhào giữa đường. Kính xe bị vỡ khiến nhiều người bị mảnh kính văng gây chảy máu. Ca bin xe bị vỡ hoàn toàn.

Các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng
Các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Anh Huỳnh Văn Nam (SN 1966, trú quận Ngũ Hành Sơn) cho hay, trên xe lúc đó có 25 người, lúc xe lật nhào giữa đường, anh cùng các nam công nhân trèo qua cửa kính ca bin bị vỡ rồi quay lại đưa mọi người ra ngoài.

Chị Lê Thị Vân (SN 1967, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cho biết: “Tôi ngồi hàng ghế giữa, nghe tài xế Hai la thất thanh nên tỉnh dậy. Chiếc xe loạng choạng đánh qua bên phải rồi lao lại bên trái. Chiếc xe mất lái khoảng 30 giây thì lật nhào giữa đường. Mọi người lúc này đều đã thức giấc nên la hét, hoảng loạn”.

Một nạn nhân kể lại vụ tai nạn cho các phóng viên
Một nạn nhân kể lại vụ tai nạn cho các phóng viên

Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đã tiếp nhận 16 bệnh nhân trong vụ tai nạn trên. Các nạn nhân đều đã tỉnh táo, không có người tử vong. Các nạn nhân bị thương ở tay, chân, chấn động não, chấn thương lồng ngực, gãy xương sườn.

Ngay sau vụ tai nạn, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân. Thay mặt Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng, ông Trung hỗ trợ 3 triệu đồng cho các nạn nhân bị thương nặng và 1 triệu đồng cho nạn nhân bị thương nhẹ.

Khánh Hồng