Lật cọc mắc võng, một người tử vong

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 22/8, một vụ tai nạn hy hữu xảy ra trên địa bàn xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh làm 1 người chết.

Hiện trường vụ tai
nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Vào thời điểm trên, ông Cao Văn Được (SN 1954, ngụ ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, Châu Thành) sau khi đi đám giỗ nhà bà con về, do cúp điện trời nóng bức nên mang chiếc võng ra sau nhà nằm nghỉ. Ông Được mắc một đầu võng vào cây cột nhà, đầu kia mắc vào một cây cọc rào. Không may, cọc rào xây bằng gạch đã lâu, lại không có kiềng sắt bên trong nên đã lật và đập vào đầu làm ông Được bất tỉnh.

Cháu ngoại của ông tên là Lương Hữu Vinh, 7 tuổi ra nhìn thấy ông ngoại bị lật võng nằm bất tỉnh liền gọi người nhà. Dù được nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Châu Thành, nhưng do vết thương quá nặng ông Được đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ tai nạn hy hữu này.

Theo Quang Hà
Tây Ninh